ClockThứ Ba, 27/07/2021 14:15

Khởi công 2 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ thuộc gia đình chính sách

TTH.VN - Sáng 27/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hai hội viên phụ nữ thuộc gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Khởi công Mái ấm tình thương cho cán bộ hội phụ nữBàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo

Khởi công "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Lê Thị Tin

Đó là hộ gia đình bà Cao Thị Yến, ở tổ dân phố Giáp Nhì, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà và hộ gia đình bà Lê Thị Tin ở xóm De, tổ 8, phường Xuân Phú, TP. Huế. Đây là hai gia đình có công với cách mạng, hiện cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nhà ở xuống cấp trầm trọng. Mỗi gia đình được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố trước mùa mưa bão sắp đến.

Kinh phí được trích từ nguồn quỹ “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN tỉnh phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Dự kiến, hai “Mái ấm tình thương” sẽ được khánh thành, bàn giao sau 3 tháng thi công. 

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Tâm huyết với hội viên và trẻ em nghèo

Chính từ sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm đối với công việc của người đứng đầu, chị Trần Thị Ngọc Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Thượng, TP. Huế mà phong trào phụ nữ của địa phương ngày càng khởi sắc.

Tâm huyết với hội viên và trẻ em nghèo

TIN MỚI

Return to top