ClockThứ Hai, 10/06/2019 12:04

Khởi công xây dựng hai nhà tình nghĩa tại xã Hồng Trung, A Lưới

TTH.VN - Ngày 10/6, cán bộ ngành viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh phổi hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng hai nhà tình nghĩa tại thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã Hồng Trung, huyện A Lưới cho hộ gia đình anh Lê Văn Ngon và hộ gia đình anh Lê Văn Giang.

Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình biển đảo” cho bà Lê Thị ChungCông an tỉnh khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” giúp hộ khó khănHỗ trợ hơn 80 triệu đồng xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội”Khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng thân nhân liệt sĩKhởi công xây dựng nhà tình nghĩa ở A Lưới

Viện trưởng VKSND tỉnh (ngoài bên trái) và Chủ tịch UBND xã (bên phải) đặt đá khởi công

Hai hộ này đều thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Tham dự lễ khởi công có ông Lê Văn Chanh, Chủ tịch UBND xã Hồng Trung và trưởng thôn A Niêng Lê Triêng 1. Sau khi động thổ, khởi công hai nhà tình nghĩa, Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Thanh Hải giao cho VKSND huyện A Lưới khảo sát 3 hộ nghèo trên địa bàn để hỗ trợ vốn phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng trị giá 10 - 15 triệu đồng/1 hộ.

Trước đó, ngành VKSND tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ nghèo ở thôn này, trị giá mỗi hộ 40 triệu đồng; hỗ trợ vốn cho nhiều hộ phục vụ chăn nuôi. Đây là chương trình giúp người dân A Lưới xóa nghèo bền vững theo kế hoạch, phân công của UBND tỉnh.

Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các hộ nghèo xây dựng mô hình phát triển kinh tế phần lớn do cán bộ ngành VKSND tỉnh đóng góp và một số nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top