ClockThứ Ba, 16/03/2021 16:32

Khởi động chiến dịch tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích ở Rào Trăng

TTH.VN - Ngày 16/3, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có chuyến kiểm tra thực địa hiện trường để đánh giá, thống nhất phương án, kế hoạch nhằm tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Thăm, tặng quà tết gia đình liệt sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩTặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3Trao quyết định tuyển dụng thân nhân liệt sĩ Trần Minh Hải, Nguyễn Văn BìnhTrao 60 triệu đồng đến gia đình các công nhân bị nạn tại Rào Trăng 3Tăng nhân lực, phương tiện, tìm kiếm người mất tích dưới dòng Rào TrăngĐóng cửa van thủy điện A Lin B1, phục vụ tìm kiếm nhạn nhân Rào Trăng 3Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3Tiếp tục tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3Sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Nỗi đau và bài học - kỳ 1: “Ra trận” giữa thời bìnhNgười chỉ huy mẫu mực tại Rào Trăng 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (áo xanh, giữa) cũng các sở, ngành, địa phương khảo sát thực địa tại Thủy điện Rào Trăng 3 

Vụ sạt lở núi tại hiện trường thi công Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân mất tích. Trải qua 3 giai đoạn tìm kiếm đã có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm thấy được 6/17 nạn nhân.

Chạy đua với thời gian

Ngay từ sáng sớm, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã có mặt tại Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 - nơi xảy ra vụ sạt lở làm 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn 17 công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3. Tại đây, đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, cầu mong thời tiết thuận lợi để tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích trên sông Rào Trăng.

Vượt qua hàng chục cây số đường đèo hiểm trở, đoàn công tác có mặt tại các địa điểm được cho là nơi có khả năng tìm kiếm được các nạn nhân mất tích thuộc lưu vực sông Rào Trăng. Ngay tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện cơ quan chức năng trực tiếp khảo sát, phác thảo trên bản đồ, lên kế hoạch, thảo luận nhằm đưa ra phương án tối ưu nhất cho công tác tìm kiếm ở giai đoạn 4.

Tại khu vực sạt lở khu lán trại công nhân thi công Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích, chúng tôi bắt gặp nhiều thân nhân của các nạn nhân có mặt ở đây với mong muốn có một “phép màu” sớm tìm kiếm được con em mình đang nằm đâu đó dưới lòng sông. Bà Nhàn Thị Bê (ở Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị) mẹ của công nhân xấu số Nguyễn Thái Học với đôi mắt đẫm lệ khắc khoải nhìn về phía hạ du dòng Rào Trăng. Từ khi con trai bà mất tích đến nay, đã hàng chục lần bà cùng người thân vào đây tìm kiếm trong vô vọng. Bà chỉ mong mọi nỗ lực của chính quyền địa phương có thể sớm đưa con bà về với gia đình.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi, động viên mẹ của nạn nhân Nguyễn Thái Học vẫn đang còn mất tích tại hiện trường 

Theo đại diện Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3, hiện công ty đang phối hợp với Viện kỹ thuật công trình, Đại học Thủy Lợi tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá về mức độ an toàn hạng mục đập chính, nhà máy của dự án Thủy điện Rào Trăng 3. Khi có kết luận chính thức, công ty sẽ chủ trì, hoàn thiện việc xây dựng đập thủy điện đúng thời gian, tiến độ mà kế hoạch đề ra, bảo đảm phục vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất có liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tỉnh và chủ động trong công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích; tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quân đội làm nòng cốt phối hợp với lực lượng công an, giao thông vận tải và Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 huy động lực lượng đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thời gian tới”.

Khởi động ngay chiến dịch tìm kiếm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, từ nay đến khoảng tháng 5/2021, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nhưng sau tháng 6 sẽ khác, mưa bão sẽ ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. “Thời gian không cho phép nên chúng ta phải gấp rút chạy đua từng ngày để triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích sớm nhất, phù hợp và an toàn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 xúc tiến nhanh các thủ tục để triển khai xây dựng đập thủy điện đúng thời gian, tiến độ; có kế hoạch cụ thể về phương án thi công báo cáo UBND tỉnh. Công ty tiếp tục triển khai ngay việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực trên bờ. Việc tìm kiếm tại các bãi bồi, trong tuần tới (sau ngày 20/3), UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các lực lượng lên phương án tìm kiếm hiệu quả nhất. Công tác tìm kiếm tại lòng sông, lưu vực sông sẽ thực hiện sau khi hoàn tất việc xây dựng đập dâng (dự kiến hoàn thành đập vào cuối tháng 6/2021).

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin, khó khăn nhất trong việc nối lại công tác tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 trong giai đoạn 4 chính là việc lựa chọn thời điểm để kiểm soát tốt nhất dòng chảy. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ sẽ phải xử lý thêm lượng nước thẩm thấu từ dưới lòng đất lên và ứng phó với 4-5 tụ thủy chảy ngang trong khu vực tìm kiếm của giai đoạn 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu Sở Công thương hỗ trợ Công ty CP Thủy điện  Rào Trăng 3 hoàn tất các thủ tục để có thể triển khai thực hiện xây dựng đập trong thời gian sớm nhất; bảo đảm phục vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. “Việc tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích không chỉ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của gia đình nạn nhân mà còn thể hiện tính nhân văn của Nhà nước. Vì vậy, các lực lượng cần xây dựng phương án tối ưu, hiệu quả cho công tác tìm kiếm nhằm sớm tìm được người mất tích” - ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Ngày 14/3, tròn 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988), tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi đi bủa lưới

Đến 6 giờ 15 phút ngày 6/3, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi đi bủa lưới
Return to top