ClockThứ Hai, 16/11/2020 09:11

Khôi phục hoa màu cho mùa vụ mới

TTH - Lũ lụt liên tiếp khiến nhiều diện tích trồng rau màu, hoa Tết trên địa bàn bị hư hại. Dù vậy, người dân vẫn cố gắng khắc phục khó khăn, khôi phục những diện tích trồng hoa màu như hành lá, rau muống, cải,… ở những chân ruộng, vườn cao ráo để phục vụ nhu thị trường trong và ngoài tỉnh.

Thừa Thiên Huế Cuối tuần xin giới thiệu một số hình ảnh người dân các “vựa rau, hoa” trên các địa bàn Phú Mậu (Phú Vang), Hương Chữ, Hương An (Hương Trà), Quảng Thành, Quảng Thọ (Quảng Điền)… xuống đồng trồng lại và cứu rau, hoa màu trong những ngày qua của tác giả Đăng Tuyên!

Tận dụng nguồn nước ngập để tưới cây

Tranh thủ ngày thời tiết thuận lợi, người dân gom hoa màu chết và làm đất

Xuống giống cải

Rau muống hạt được chọn do đặc tính dễ thích nghi đất ẩm

Nhân giống

Chống mưa, ẩm bằng mái che ni lông

Nỗ lực phục hồi sản xuất trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top