ClockThứ Năm, 15/07/2021 17:32

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép

TTH.VN - Phòng An ninh đối ngoại và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án đưa người xuất cảnh trái phép.

Phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt NamBảo vệ tốt hơn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoàiVi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường

Trước đó, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990), trú tại tỉnh Lạng Sơn đón người đàn ông Trung Quốc có tên là Song Suxi từ sân bay Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh trái phép về nước.

Khi đến cây xăng số 5, thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) để chờ đón xe khách đi Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Văn Cường thừa nhận việc đưa Song Suxi từ TP. Đà Nẵng đến Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Song Suxi khai nhận, khoảng tháng 6/2020 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khi có ý định về nước thì liên hệ với Cường cùng thống nhất giá cả khi qua được biên giới an toàn.

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về hành vi tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top