ClockThứ Sáu, 15/03/2019 14:33

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

TTH.VN - Chiều 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Anh Duy (SN 1991), trú tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng ngàn người sập bẫy lừa đảo trúng thưởng hàng chục tỉ đồngCảnh báo lừa đảo trên FacebookLừa đảo trúng thưởng qua mạng internet

Đối tượng Duy bị khởi tố vì tội lừa đảo qua mạng  

Để lừa đảo, đối tượng Võ Anh Duy lập 1 tài khoản zalo mạo danh là bạn của anh Võ Đại Đ., (SN 1992), trú tại huyện Phú Lộc.

Thông qua tài khoản zalo này, Duy nhắn tin với anh Võ Đại Đ. kinh doanh thẻ chơi game và yêu cầu anh Đ. chuyển hơn 1,2 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng làm vốn kinh doanh.

Không những thế, Duy còn yêu cầu kết nối vào máy tính của anh Đ. để cài đặt ứng dụng mua bán thẻ game.

Khi kết nối được với máy tính anh Đ., Duy kiểm soát máy tính và sử facebook của anh Đ. nhắn tin cho bạn bè anh Đ. để mượn tiền.

Với thủ đoạn này, 2 người bạn của anh Đ. trên facebook bị “sập bẫy” và chuyển hơn 4 triệu đồng.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP. Huế cho biết, tuy là số tiền nhỏ, chiêu thức lừa đảo cũng không mới, nhưng vẫn có nhiều người “sập bẫy”. Vì vậy, mọi cá nhân, tổ chức cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng để đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng án; đồng thời, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Võ Anh Duy.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khởi tố 4 phụ nữ mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính

Sáng 5/3, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài, Lê Thị Ngọc Anh.

Khởi tố 4 phụ nữ mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính
Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm

Năm 2023 nhiều doanh nghiệp (DN) tiếp tục giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải cắt giảm lao động, ảnh hưởng bất lợi đối với công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp nên BHXH tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho năm 2024.

Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm
Return to top