ClockThứ Năm, 11/04/2019 14:16

Khởi tố đối tượng nhậu say đốt bạn

TTH.VN - Chiều 11/4, Công an huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Hồ Đắc Hào (SN 1966), trú tại xã Lộc Thủy (Phú Lộc) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố, bắt giam nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Dương HòaKhởi tố 3 bị can cố ý làm hư hỏng tài sản tại trạm thu phí Bắc Hải VânKhởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản tại trạm thu phí Bắc Hải VânĐối tượng truy nã đã ra đầu thú

Trước đó, Hồ Đắc Hào tổ chức ăn nhậu tại nhà. Ngoài Hào còn có 2 người nữa cùng tham gia là Trần Văn Sáng (SN 1970) và Huỳnh Ngọc Nhân (SN 1961) - cả hai đều trú xã Lộc Thủy.

Trong lúc nhậu, giữa Hào và Sáng xảy ra mâu thuẫn, hai bên có lời qua tiếng lại. Lúc này, anh Huỳnh Ngọc Nhân đã can ngăn. Tuy nhiên, Hào đã không nghe và dùng tay đánh vào mặt, mũi, mắt trái của anh Sáng khiến anh này ngã xuống nền đất.

Không dừng lại, Hào tiếp tục dùng đuốc đốt anh Sáng khiến nạn nhân đau đớn. Nhiều người can ngăn nhưng không được, cho đến khi lực lượng Công an xã Lộc Thủy xuất hiện thì Hào mới chịu dừng lại.

Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định trưng cầu giám định xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Sáng. Theo đó, Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận: Nạn nhân Sáng bị gãy xương chính mũi, chấn thương sọ não, đa chạm thương cơ thể và vết bỏng nông; tỷ lệ tổn thương cơ thể chung là 29%.

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho rằng, một số làng quê ở địa phương, nhiều người sau khi đi phụ thợ hồ, đi làm đồng, làm công nhân... trở về vào buổi chiều thường ngồi nhậu với nhau. Chính trong các cuộc nhậu này đã xảy ra những mâu thuẫn không đáng có, ảnh hưởng đến tình hình trật tự địa phương.

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khởi tố 4 phụ nữ mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính

Sáng 5/3, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài, Lê Thị Ngọc Anh.

Khởi tố 4 phụ nữ mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính
Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm

Năm 2023 nhiều doanh nghiệp (DN) tiếp tục giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải cắt giảm lao động, ảnh hưởng bất lợi đối với công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp nên BHXH tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho năm 2024.

Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm
Return to top