ClockThứ Bảy, 12/01/2019 09:26

Khởi tố, tạm giam 9 đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

TTH.VN - Theo hồ sơ của cơ quan công an, hầu hết các đối tượng trên đều liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê và có nhiều tiền án, tiền sự.

Hương Thủy: Phát huy tối đa vai trò Công đoàn cơ sởHương Thủy: 32 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ươngDi dời 2 cột điện trong khuôn viên Trường THCS Thủy Phù

Ngày 12/1, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an TX. Hương Thủy cho biết, liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn trên địa bàn thị xã chiều 25/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Hương Thủy đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 tháng hai nhóm thanh niên này.

Các đối tượng bị khởi tố

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1985), Phan Văn Mùi (SN 1991), Nguyễn Văn Thành (SN 1991, cùng trú phường Thủy Châu); Nguyễn Văn Phi (SN 1987), Trương Văn Đức (SN 1989, cùng trú phường Thủy Phương); Lê Vũ Quốc Bảo (SN 1987), Ngô Hữu Đức Minh (SN 1990, cùng trú phường Thủy Dương); Nguyễn Bá Đình (SN 1994), Nguyễn Bá Đẳng (SN 1994, cùng trú phường Thủy Lương).

Khoảng 16 giờ chiều 25/12/2018, sau khi biết nhóm của Bảo (gồm Bảo, Minh, Mùi, Đình và Đằng) đang ở quán "Tân 9h-21h" (đường Sóng Hồng, phường Phú Bài) nên nhóm của Khanh (gồm Khanh, Phi, Đức và Thành) mang theo hung khí (dao, tuýp sắt) kéo đến để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Bảo.

Thấy nhóm của Khanh đến, nhóm Bảo lấy hàng trăm vỏ chai bia ở trong quán ném liên tiếp về phía đối thủ. Do không thể tiếp cận nên Khanh, Phi, Đức, Thành đã ném lại gạch đá, tuýp sắt, dao, vỏ chai bia về phía nhóm Bảo.

Cuộc “hỗn chiến” kéo dài hơn 20 phút, gây náo loạn cả khu vực. Chỉ đến khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng mới chịu dừng lại và tìm cách trốn thoát.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top