Thể thao trong nước

Khởi tranh giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2022 khu vực miền Trung

ClockThứ Tư, 21/09/2022 17:58
TTH.VN - Chiều 21/9, giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022 khu vực miền Trung chính thức khởi tranh tại sân vận động Tự Do Huế.

6 đội bóng tham dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2022 khu vực miền Trung38 đội bóng tranh tài giải bóng đá Trường Du lịch - Đại học HuếKhởi tranh giải bóng đá của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế

Tặng cờ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đơn vị đăng cai giải

Giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban sản xuất các chương trình thể thao - Đài truyền hình Việt Nam và Công ty Phát triển thể thao Đại chúng (Usports) tổ chức. Đại học (ĐH) Huế là đơn vị được ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022 khu vực miền Trung.

Giải tại khu vực miền Trung diễn ra từ ngày 21 - 30/9 tại sân vận động Tự Do Huế và sân bóng đá Trung tâm Thể thao tỉnh. Giải thu hút sự tham dự của 6 đội bóng: Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế; Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế; Cơ quan ĐH Huế; Học viện Hải quân và Trường ĐH Đà Lạt với hơn 140 vận động viên thuộc các trường ĐH, cao đẳng trên địa bàn các địa phương trong khu vực: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng; các đoàn vận động viên tranh tài để chọn 3 đội nhất, nhì, ba tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022.

Tại giải lần này, các đội sẽ chia thành 2 bảng chọn 2 đội nhất, nhì bảng vào bán kết thi đấu tranh nhất, nhì, ba. Các trận đấu được áp dụng theo Luật thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra 2 trận đấu giữa các đội Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế - Trường ĐH Đà Lạt và Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Return to top