ClockChủ Nhật, 08/08/2021 09:40

Khống chế được đám cháy tại Tiểu khu 69 sau hơn 13 giờ bùng phát

TTH.VN - Bùng phát vào khoảng 11h trưa ngày 7/8, đến hơn 00h đêm 8/8 đám cháy tại Tiểu khu 69 (xã Phong Xuân, Phong Điền) thuộc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ mới được khống chế.

Nam Đông kịp thời khống chế đám cháy tại khu vực rừng tự nhiênCháy rừng tràm ở Tân HộiChỉnh trang đô thị theo hướng khang trang, văn minh, hiện đạiQuảng Điền cháy gần 3ha rừngHuy động toàn lực lượng ứng phó cháy rừng

Hiện trường đám cháy sâu khi được khống chế tại Tiểu khu 69. Ảnh. ND

Khu vực cháy nằm xa khu dân cư, khó tiếp cận, không có sóng điện thoại để liên lạc với các lực lượng chức năng. Chỉ dựa vào lực lượng tại chỗ, nên việc khống chế đám cháy thêm khó khăn, thời gian kéo dài.

Theo thống kê ban đầu, diện tích bị cháy khoảng 50ha. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc đốt thực bì gần đó, gặp gió lớn nên đã lây lan ra khu vực xung quanh.

Hiện Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ đang tiếp tục cắt cử cán bộ túc trực để theo dõi tại khu vực xảy ra đám cháy.

Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ đang phối hợp với Công an huyện Phong Điền để xác định nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sốt xuất huyết ở Trung và Nam Mỹ có nguy cơ thành đợt bùng phát nghiêm trọng nhất

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) đang cảnh báo nguy cơ về một đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Trung và Nam Mỹ khi số ca nhiễm sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay ở khu vực này đã vượt quá 3,5 triệu người, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong.

Sốt xuất huyết ở Trung và Nam Mỹ có nguy cơ thành đợt bùng phát nghiêm trọng nhất
Tích cực khống chế dịch lở mồm long móng ở A Lưới

Huyện A Lưới yêu cầu các phòng ban, trạm thú y hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác điều trị, tiêm phòng vắc-xin, phun tiêu độc khử trùng ở các địa phương đang xảy ra bệnh lở mồm long móng ở đàn bò để khống chế dịch lây lan trên địa bàn.

Tích cực khống chế dịch lở mồm long móng ở A Lưới
Tuyên án nhóm đối tượng bắt giữ người để đòi nợ

Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với 4 bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1992), Lê Cao Minh (SN 1994), Nguyễn Huấn (SN 1993) và Nguyễn Đình Phước Đạt (SN 2000), cùng trú tại TP. Huế.

Tuyên án nhóm đối tượng bắt giữ người để đòi nợ
Return to top