ClockThứ Hai, 14/11/2022 11:34
Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự:

Không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống

TTH.VN - Ngày 14/11, Công an thị xã Hương Trà tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lực lượng Công an thị xã Hương Trà ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Với chủ đề “Chủ động, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT”, đợt cao điểm sẽ kéo dài từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023. Công an thị xã và công an 9 phường, xã sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Dịp này, Công an Hương Trà tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động lộng hành. Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 85%; kết luận án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tăng cường phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đấu tranh với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, bảo đảm chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường trong dịp tết. Đồng thời, tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn….

Trao quyết định thành lập, ra mắt Tổ công tác kiểm tra, xử lý, trấn áp "Tội phạm đường phố"

Dịp này, Công an thị xã Hương Trà đã thành lập, ra mắt Tổ công tác kiểm tra, xử lý, trấn áp “tội phạm đường phố” và các vi phạm pháp luật, nguy cơ gây tại nạn giao thông đường bộ.
Sau lễ phát động, toàn lực lượng Công an thị xã Hương Trà đã ra quân, tuần hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho người dân.

*Sáng 14/11, Công an TP. Huế tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an TP. Huế đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tại lễ ra quân, Công an TP. Huế quyết tâm cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, làm tốt công tác tham mưu phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; thực hiện đồng bộ các giải pháp tâm công, trấn áp tội phạm; giảm tai nạn giao thông; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

*Tại huyện Quảng Điền, trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023, Công an huyện Quảng Điền sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung vào công tác nắm tình hình; tham mưu, đề xuất và xử lý kịp thời các vấn đề nhạy cảm phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các lực lượng tuần hành tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho người dân huyện Quảng Điền

Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tạo khí thế mạnh mẽ trong thực hiện đợt cao điểm. Đồng thời triển khai các biện pháp huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung phát hiện, xử lý các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cực đoan, cố ý gây thương tích, các trường hợp vi phạm gây mất trật tự xã hội, an toàn giao thông.

Sau lễ phát động, Công an huyện phối hợp với đoàn thanh niên ra quân tuần hành, biểu dương lực lượng và tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho người dân.

*Tại TX. Hương Thủy, bên cạnh phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đợt ra quân lần này phấn đấu kiềm chế, làm giảm phạm pháp hình sự; không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng liên quan giết, cướp, hiếp; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 85%; kết luận án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tổ chức lực lượng, biện pháp tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc dư luận. 

Tuần hành, biểu dương lực lượng sau lễ ra quân

“Nơi nào để tình hình tội phạm phức tạp không xử lý được thì đội trưởng, trưởng công an phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Trưởng công an thị xã”, ông Đinh Xuân Đại - Trưởng Công an TX. Hương Thủy nhấn mạnh.

Đợt ra quân cũng tập trung thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với triển khai quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030”; tổng rà soát, kiểm ra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công cộng và đô thị…

*Công an huyện Phú Vang tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Quý Mão 2023 sáng 14/11. 

Sau lễ ra quân, lực lượng công an huyện Phú Vang tuần hành trên các tuyến đường

Với mục tiêu đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, trong đợt ra quân lần này Công an huyện Phú Vang tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm; tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm. 

Để giữ vững đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn tết dương lịch, tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 và các sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn huyện, lãnh đạo huyện yêu cầu Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực an ninh, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh chính trị nội bộ, kịp thời tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Sau lễ ra quân, lực lượng Công an huyện đã tổ chức tuần hành trên các tuyến đường trọng điểm của huyện để tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

*Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng được Công an huyện Phong Điền tổ chức sáng nay. ​

Lực lượng Công an huyện Phong Điền ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Phong Điền sẽ tập trung đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cờ bạc... và các loại tội phạm thường xảy ra trọng dịp tết như: cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… Tập trung triệt phá những đường dây, đối tượng về ma túy; ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép.

Giảm tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm gây mất an toàn giao thông như điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia quá mức cho phép, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, quá tải trọng cho phép...

Sau buổi lễ, lực lượng Công an huyện Phong Điền đã ra quân diễu hành trên Quốc lộ 1A và các trục đường chính trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh triệt phá có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: nhóm PV

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàng ngàn sách giảm giá tại Hội sách Alpha Books Huế 2024

Hội sách Alpha Books Huế 2024 do Công ty Cổ phần sách Alpha tổ chức vừa khai mạc phục vụ mọi người vào sáng 27/3 tại Vincom Plaza Huế (ngã 6 trung tâm TP. Huế) với đa dạng các đầu sách đến từ nhiều NXB, mức chiết khấu cao.

Hàng ngàn sách giảm giá tại Hội sách Alpha Books Huế 2024
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Huế yên bình

Nhiều du khách chọn Huế là địa điểm du lịch lý tưởng khi muốn tìm kiếm một chút chữa lành nào đó. Cảnh đẹp nên thơ, với vô vàn địa điểm hấp dẫn của vùng đất Cố đô sẽ giúp du khách tìm thấy sự yên bình thật sự.

Huế yên bình
Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Return to top