ClockThứ Hai, 18/02/2019 08:44

Không để tội phạm có "kẽ hở" hoạt động

TTH - Sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp vặt là hai vấn đề nổi lên ở phường Thủy Biều (TP. Huế) trong thời gian gần đây. Với sự nỗ lực, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Công an phường Thủy Biều kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trên trận tuyến đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túyKhởi tố vụ án liên quan đến đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên HuếBắt giữ đối tượng vận chuyển 250 viên ma túy từ Lào về tiêu thụ

Số kim tiêm mà lực lượng Công an phường Thủy Biều phát động thu gom để giữ vững sự bình yên cho cuộc sống người dân

Tuần tra, khép kín địa bàn

Qua tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Công an phường Thủy Biều phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi mời về trụ sở và tiến hành đấu tranh, Công an phường Thủy Biều xác định, hai đối tượng là Nguyễn Văn Thành (SN 1993), trú tại xã Phú Mậu (Phú Vang) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1991), trú tại 1/311 đường Đào Duy Anh, phường Phú Bình (TP. Huế). Cả hai khai nhận, lợi dụng địa bàn phường Thủy Biều xa trung tâm thành phố để cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng từ công tác tuần tra, Công an phường Thủy Biều phát hiện Lê Quang Minh (SN 1998), trú tại 27/A đường Duy Tân, phường An Cựu (TP. Huế) và Nguyễn Cao Quang Nhật (SN 1997), trú tại 1/311 xã Phú Thượng (Phú Vang) lén lút sử dụng chất ma túy trên địa bàn phường. Qua đấu tranh, khai thác, Minh và Nhật thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Không chỉ sử dụng trái phép chất ma túy, nạn trộm cắp vặt cũng đang là vấn đề đáng lưu tâm ở Thủy Biều. Mới đây, Công an phường đã phát hiện ba đối tượng là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1995), trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu (Phú Vang); Nguyễn Lai (SN 1990), trú tại 6/104 Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long; Phan Trung Hiếu (SN 2004), trú tại 3/58 Phùng Hưng, phường Thuận Thành (TP. Huế) có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật nên đã tiến hành kiểm tra người và phương tiện của các đối tượng. Mời về trụ sở làm việc, các đối tượng khai nhận, cả ba hẹn nhau ở cầu Dã Viên rồi rủ nhau lên phường Thủy Biều hái trộm cau để bán lấy tiền tiêu xài.

Theo đó, Mạnh điều khiển xe mô tô BKS 75F1 – 64532 chở Lai và Hiếu, khi đến trước nhà anh Đặng Văn V. (SN 1972), trú tại số 9 Lương Quán, phường Thủy Biều phát hiện trước sân vườn có nhiều cây cau, trong nhà vắng người, cả ba dừng xe và thực hiện hành vi trộm cau. Khi các đối tượng đang trên đường mang tài sản trộm được đi tiêu thụ thì bị tổ công tác đặc biệt Công an phường Thủy Biều phát hiện, bắt giữ. Công an phường cũng đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Anh, trú tại phường Thủy Biều lẻn vào nhà ông P., ở kiệt 465 Bùi Thị Xuân lấy 5 giò lan bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi của Anh đã bị Công an phường xử phạt hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng.

Chủ động, nắm chắc tình hình

Thượng úy Lê Thế Dũng, Cảnh sát khu vực Công an phường Thủy Biểu chia sẻ: “Trước đây, trên địa bàn phường có 4 điểm được các đối tượng lựa chọn tụ tập để sử dụng ma túy; đó là, kiệt 21 Long Thọ; khu vực Trường Đá; kiệt 393 Bùi Thị Xuân; khu Hổ Quyền - Voi Ré. Thế nhưng, qua nắm cơ sở và thường xuyên tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn của lực lượng công an phường, nên hiện các đối tượng ma túy đã không còn hoạt động co cụm như trước nữa mà phân tán ra nhiều điểm khác nhau, nhất là những nơi thưa dân cư để hoạt động”.

Theo thống kê của Công an phường Thủy Biều, hiện trên địa bàn phường có 7 đối tượng nghiện ma túy nặng; 21 đối tượng chơi ma túy. Ngoài ra, các đối tượng ở địa phương khác cũng tìm cách “xâm nhập” địa bàn phường Thủy Biều để chơi ma túy.

“Chúng tôi xác định, ngoài thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác; lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở các tuyến phố, địa bàn trọng điểm, phức tạp, nơi thường xảy ra trộm cắp tài sản để người dân biết thì việc xây dựng các kế hoạch “mạnh tay” truy quét, trấn áp tội phạm; tổ chức phối hợp với các lực lượng tuần tra, khép kín địa bàn, không để tội phạm có kẽ hở để phạm tội, giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân luôn được Công an phường Thủy Biều đặt ra”, Đại úy Mai Bá Hoàng, Trưởng Công an phường Thủy Biều khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế (QLT), đảm bảo sự công bằng cho các tổ chức, cá nhân. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tích cực thực hiện một số giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả QLT đối với hoạt động TMĐT trên địa bàn.

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5
Tiếp sức cho hoạt động tín dụng chính sách

Sự nhập cuộc của cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể đã góp phần quan trọng tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Tiếp sức cho hoạt động tín dụng chính sách
Return to top