ClockThứ Bảy, 02/08/2014 05:12

Không giảm án cho kẻ thuê phòng lừa gạt nhân viên nhà nghỉ chiếm đoạt tài sản

TTH - Ngày 1/8, TAND tỉnh không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt đối với Lê Văn Truyền (23 tuổi, trú xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà) và Phạm Hữu Nhật Toàn (20 tuổi, trú xã Bình Điền, thị xã Hương Trà), phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 11/11/2013 Truyền và Toàn thuê phòng ở nhà nghỉ Song Yến (112 Minh Mạng, TP Huế). Chiều 17/11/2013 chủ nhà nghỉ yêu cầu trả tiền phòng nhưng cả hai không có. Truyền rủ Toàn ngày mai đi thuê xe mô tô đem cầm cố lấy tiền trả nợ. Sáng 18/11/2013, Toàn mượn xe mô tô của anh Nguyễn Minh Duy (nhân viên quản lý nhà nghỉ) với mục đích chiếm đoạt, bằng cách đi cầm cố, lấy 4.500.000đ. Sau khi có tiền, Toàn đưa cho Truyền 600.000đ để sử dụng khi về nhà bạn ở nhờ. Còn Toàn về lại nhà nghỉ trả 2.000.000đ tiền thuê phòng, tiêu xài hết số tiền còn lại rồi bỏ trốn về nhà mình. Sau đó, Truyền cũng bỏ trốn không liên lạc với Toàn.

Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Return to top