ClockThứ Bảy, 16/03/2019 12:49

Không gian sen và đông y

TTH - Festival Nghề truyền thống Huế (NTTH) 2019 sẽ có thêm không gian Sen và không gian giới thiệu Đông y Huế.

Chuẩn bị nguồn hàng cho Festival Nghề truyền thốngNâng cao chất lượng phục vụ khách tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Lần đầu xuất hiện tại Festival NTTH, không gian Sen sẽ được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị (số 17 đường Lê Lợi - TP. Huế), giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm, tác phẩm tinh hoa được làm từ sen của anh Nguyễn Thanh Thảo (Huế), nghệ nhân Phan Thị Thuận (Hà Nội) với dệt tơ sen và các nghệ nhân ở Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh...

Những sản phẩm từ sen của Nguyễn Thanh Thảo đã nhận được sự yêu thích từ du khách trong và ngoài nước, có “chỗ đứng” trên thị trường. Hiện, cơ sở đang khẩn trương chuẩn bị sản phẩm tham gia festival. Để tạo ra những tác phẩm sen độc đáo, sen phải ươm kỹ để đảm bảo độ “tươi” lâu nhất khi trang trí.

Cơ sở nón sen Nguyễn Thanh Thảo chuẩn bị sản phẩm tham gia Festival Nghề Truyền thống Huế 2019

Nguyễn Thanh Thảo cho biết, Festival NTTH 2019, cơ sở sẽ mang nhiều sản phẩm, tác phẩm làm từ sen, trong đó đặc trưng nhất là nón lá sen. Mỗi tác phẩm sen được làm ra là một câu chuyện bình dị, liên quan đến những nét văn hóa xa xưa, cội nguồn của Huế, của dân tộc Việt; là nghệ thuật trình diễn sen dưới nhiều hình thức, như trình diễn viết thư pháp trên lá sen, tạo nét khác biệt so với những sản phẩm sen của các nghệ nhân khác.

Từ nay đến festival, cơ sở sẽ làm trên 350 nón lá sen, 400 quạt sen và nhiều tác phẩm tranh sen, tranh thư pháp trên sen, phông sen treo ngược…, cùng các mặt hàng du lịch đèn ngủ, bình hoa sen…

Không gian giới thiệu Đông y Huế và Y học cổ truyền sẽ được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu quán cũng là “điểm nhấn” độc đáo cho Festival NTTH lần này. Trong đó, đội ngũ thầy thuốc, lương y, nhà thuốc tham dự phải giỏi, có uy tín và được cơ quan chức năng công nhận như lương y Lê Hữu Mạch, Phan Tấn Tô, các bác sĩ ở Bệnh viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế, các nhà thuốc y học cổ truyền như: Ngô Quý Thích, Tôn Thất Thống... sẽ tham gia.

Lương y Lê Hữu Mạch, Chủ tịch Hội Đông y TP. Huế cho rằng, Huế là nơi có dòng y dược cung đình phát triển với trình độ cao do triều đình phong kiến tổ chức và quản lý, nổi bật nhất là Thái Y Viện triều Nguyễn. Đông y có thể xem là “di sản” của Huế với đội ngũ thầy thuốc có y đức, y thuật cao với nhiều dòng họ y gia nổi tiếng, được nối nghiệp qua nhiều đời. Qua thời gian, nghề Đông y Huế đã trải qua nhiều thăng trầm. Công tác chuẩn bị đang được Hội Đông y TP. Huế, đội ngũ thầy thuốc, lương y thực hiện kỹ lưỡng và khẩn trương.

Tại không gian Đông y Huế, bên cạnh việc giới thiệu nghề đông y, ngành y học cổ truyền vốn là đặc trưng của Huế, còn có hình thức trình diễn đông y và tổ chức tư vấn, thăm, khám chữa bệnh và phô diễn tài năng trực tiếp của các thầy thuốc cho người dân, du khách. Đáng chú ý ở không gian này là phần giới thiệu và trình diễn “Tinh hoa Đông y Huế”. Nhiều dụng cụ như dao, bào, thuyền tán, cối… cùng các loại thuốc đông y, đông dược được đánh giá cao về chất lượng đang lưu hành trên thị trường, như: rượu Minh Mạng và thuốc Minh Mạng thang, trà và rượu cung đình, các bài thuốc y học cổ truyền…

Bài, ảnh: THÁI HÙNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thái Y viện triều Nguyễn: Lịch sử và triển vọng phát triển

Đó là chủ đề hội thảo khoa học cấp quốc gia diễn ra chiều 21/10 do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp tổ chức với các Sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Bệnh viện Trung ương Huế; Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; các Hội thành viên: Đông y, Châm cứu, Khoa học Lịch sử…

Thái Y viện triều Nguyễn Lịch sử và triển vọng phát triển
Màu của sen Huế

Tưởng chỉ mỗi người xứ này mới mong chờ mùa sen thơm ngát hương ngày mới, hoặc thư thả thưởng thức chén chè hạt sen bùi bùi đậm dư vị của Huế.

Màu của sen Huế
Mùa sen

Cứ độ tháng 4 đến tháng 6, từng đoàn người tứ phương nô nức kéo về làng La Chử (Hương Chữ, Hương Trà) của tôi bằng đủ loại phương tiện, đa phần là ô tô, xe máy, đích đến là các hồ sen xen kẽ giữa cánh đồng lúa đã trĩu bông, chuẩn bị thu hoạch. Tùy đối tượng mà cách tiếp cận với sen cũng khác - có người ngồi thiền trên bờ, hít thở hương sen thoang thoảng, thuần khiết, nhiều bạn trẻ và các bà, các cô tạo dáng nhằm có được bức ảnh ăn ý nhất bên hoa sen, các nhiếp ảnh gia chạy tới, ngó lui thực hiện phóng sự ảnh…

Mùa sen
Khai mạc ngày hội Sen Huế 2023 - Sen tô sắc Huế

Tối 23/6, ngày hội Sen Huế 2023 với chủ đề “Sen tô sắc Huế” chính thức được khai mạc tại hồ Tịnh Tâm, TP. Huế. Sự kiện do UBND tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch chủ trì phối hợp với công ty TNHH LAATA Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet và một số doanh nghiệp khác ở trong và ngoài tỉnh. Đến dự lễ khai mạc ngày hội có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khai mạc ngày hội Sen Huế 2023 - Sen tô sắc Huế

TIN MỚI

Return to top