ClockThứ Tư, 27/07/2022 13:59

Không ngừng nâng cao vị thế của Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

TTH.VN - Sáng 27/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi làm việc với Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ Dioxin tỉnh (gọi tắt là HNN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới.

Trao 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxinTiếp tục kêu gọi toàn xã hội trợ giúp nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxinTrao 150 suất quà Tết cho học sinh khuyết tật

Ông Nguyễn Ngọc Chung, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh báo cáo hoạt động của hội tại buổi làm việc 

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài một số sở, ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc.

Từ 2016 đến nay, hội đã vận động hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 19 ngàn lượt nạn nhân chất độc da cam; làm mới 24 ngôi nhà cho các nạn nhân với số tiền trên 1 tỷ đồng; sửa chữa 34 ngôi nhà với số tiền gần 410 triệu đồng. HNN tỉnh hỗ trợ cho vay vốn sinh kế không lãi suất cho 32 gia đình nạn nhân chất độc da cam với số tiền 160 triệu đồng…

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo HNN tỉnh huyện, thị xã và TP. Huế đã nêu lên nhiều vấn đề còn tồn tại trong hoạt động hội; đề nghị cần giám định lại bệnh tật đối với nạn nhân chất độc da cam nay bị mắc thêm bệnh theo danh mục bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao HNN các cấp đã có nhiều hoạt động góp phần thiết thực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị HNN tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội với phương châm đổi mới, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. HNN tỉnh chủ động xây dựng đề án về nhân sự, báo cáo cấp ủy.

Các cấp HNN trong tỉnh tăng cường kết nối các tổ chức phi Chính phủ; kêu gọi các nguồn lực quốc tế để có thêm điều kiện thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên. Đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng mô hình hay, cách àm hiệu quả để thu hút hội viên; nâng cao vị thế của hội.

Cần có kế hoạch hoạt động cụ thể; chủ trọng mở rộng hội viên; tranh thủ mọi nguồn lực xã hội để tăng năng lực, tăng thu tài chính cho hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường vai trò hỗ trợ hoạt động của hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm tạo điều kiện để HNN tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ra soát lại chế độ chính sách cho cán bộ HNN cơ sở; kịp thời động viên các cấp hội và hội viên vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế

Ngày 1/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó trưởng đoàn Nguyễn Thị Sửu làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, làm việc với Sở Nội vụ về Nghị quyết 19 thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 - 2023.

Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế
Return to top