Thế giới Thế giới
Khủng hoảng tị nạn: EU công bố kế hoạch viện trợ khẩn cấp 700 triệu euro cho Hy Lạp
TTH.VN - Liên minh châu Âu ngày hôm qua (2/3) công bố một chương trình viện trợ mới có giá trị ban đầu 700 triệu euro nhằm giúp Hy Lạp đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn ngày càng tăng ở quốc gia này, theo tin từ Telegraph.
![]() |
Người di cư và tị nạn trong một khu tạm trú ở gần thue đô Athens, Hy Lạp. Ảnh: Reuters. |
Các nước châu Âu đã thắt chặt kiểm soát biên giới sau sự xuất hiện của hơn 1 triệu người di cư bằng đường biển trong năm ngoái. Truoecs tình hình đó, chính phủ Athens đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ về nhà ở và các dịch vụ chăm sóc cho hàng chục ngàn người vẫn đổ đến châu Âu và giờ đây đang mắc kẹt ở Hy Lạp.
"Chúng tôi thực sự lo lắng...", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói về sự tích tụ của những người di cư ở biên giới Macedonia hiện đã đóng cửa, và cho biết thêm rằng kế hoạch mới này được thúc đẩy nhằm tránh "một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn bên trong Hy lạp".
Đề xuất của Ủy ban, nếu được chấp thuận, sẽ chuyển 300 triệu euro cho Hy Lạp trong năm nay từ ngân sách 155 triệu euro hàng năm của mình cho chương trình hỗ trợ khẩn cấp mới và 200 triệu euro/năm trong 2 năm 2017-2018. Các quan chức cho biết, chương trình này sẽ không dùng tiền từ ngân sách 1,1 tỷ euro hàng năm của EU, được phân bổ để giúp đỡ những người nghèo nhất trên thế giới.
Hơn 400 người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2016 đến nay khi họ cố gắng để đến châu Âu, hầu hết xảy ra khi đang trên hành trính ngắn nhưng đầy nguy hiểm từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp.
Thổ Nhĩ Kỳ là trung tâm cho các nỗ lực của EU để làm chậm dòng người tị nạn và người di cư. Khối này muốn Ankara đảm bảo rằng lượng người đến đây mỗi ngày sẽ giảm xuống dưới 1.000 người từ mức 2.000-3.000 như hiện nay.
Hai quan chức EU nói với Reuters rằng, Đức - điểm đến chủ yếu của những người di cư ở châu Âu, đang cố gắng để kiềm chế dong người di cư ở mức "3 chữ số mỗi ngày, chứ không phải 4 chữ số" hiện tại. Theo đó, Berlin sẽ bắt đầu nhận người tị nạn trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ để tái định cư - một nỗ lực nhằm đẩy mạnh việc di cư hợp pháp, hơn là tiếp tục dòng chảy hỗn loạn của năm 2015.
Khoản tiền viện trợ mới của EU, phối hợp với Liên Hợp Quốc và các tổ chức từ thiện làm việc tại Hy Lạp và các nước EU khác, sẽ được dùng để chi tiêu vào việc tài trợ chỗ ở, y tế và các dịch vụ cơ bản khác cho người tị nạn.
Hy Lạp, hiện đang là nơi tạm trú của khoảng 25.000 người di cư, đến nay đã nhận được tài trợ của EU theo các chương trình khác để củng cố hệ thống biên giới và an ninh của đất nước, mặc dù Athens vẫn phàn nàn rằng các khoản viện trợ không đủ đáp ứng nhu cầu.
"Số lượng người tị nạn tiếp tục tăng, do đó, nhu cầu nhân đạo cũng tăng lên", Cao ủy Nhân đạo Christos Stylianides cho biết, và nói thêm rằng, tại điểm biên giới Idomeni giữa Hy Lạp và Macedonia, hiện có khoảng 12.000-15.000 người bị mắc kẹt đang cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.
Bảo Nghi (lược dịch từ Telegraph & AP)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên (20/05)
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ (20/05)
- APEC theo đuổi sự phục hồi toàn diện và bền vững (20/05)
- Dịch COVID-19: Indonesia lạc quan chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu (20/05)
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (20/05)
-
Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
- Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Đông Nam Á
- Hơn 45 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàng không Changi
- Thế giới đang tiến "gần hơn" đến ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc