ClockThứ Ba, 14/04/2020 07:45

Kịch bản chống dịch cho giai đoạn tiếp theo

TTH - Sau gần hai tuần thực hiện giãn cách xã hội, hiệu quả trong công tác phòng chống COVID-19 thể hiện rõ ở việc khống chế sự lây lan, khoanh vùng được các ổ dịch để có các giải pháp kịp thời. Số ca mắc COVID-19 giảm dần so với thời gian trước đó và phạm vi không còn rộng, đối tượng mắc cũng dần xác định được, không còn bất ngờ. Số ca mắc COVID-19 được điều trị lành cũng tăng đáng kể (tính đến ngày 12/4 cả nước đã điều trị thành công 144/262 ca mắc COVID-19), trong đó có nhiều địa phương không còn ca mắc như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận...

Nâng tầm kịch bản phòng chống dịch COVID-19

Ở Thừa Thiên Huế, ngoài điều trị lành bệnh cho hai bệnh nhân COVID-19 cuối cùng, có khá nhiều đối tượng ở các khu cách ly tập trung cũng đủ thời gian cách ly, xét nghiệm âm tính với COVID-19, theo quy định được cấp giấy chứng nhận để về địa phương sau khi trở về từ nước ngoài…

Có thể thấy, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân đã ý thức hơn trong việc ở nhà và đeo khẩu trang, nếu có việc cần thiết phải ra ngoài. Các hoạt động kinh doanh không cần thiết đều chấp hành ngừng hoạt động theo yêu cầu của Chính phủ, trừ một số hoạt động thiết yếu. Người ta cũng thấy, nhờ giãn cách xã hội mà con người dường như quan tâm đến nhau hơn, tình cảm gia đình gắn kết hơn và quan trọng hơn là môi trường không khí trong lành hơn, khi ở nhiều quốc gia trên thế giới đều ghi nhận những thông số tốt về môi trường. Hai TP lớn của Việt Nam là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng cải thiện đáng kể những chỉ số này.

Tuy vậy, cũng có những vấn đề cần được đặt ra và rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, nếu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội các đợt kế tiếp. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 153/TB-VPCP cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng chống COVID-19 mới đây. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan đến hết ngày 15/4. Thủ tướng yêu cầu điều này bởi thời gian qua, vẫn còn một số địa phương để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, trong đó có một số trường hợp vẫn còn tụ tập đua xe trái phép, thuê phòng hát karaoke và sử dụng ma túy…

Tại Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu các địa phương, ban ngành ngoài không lơ là, chủ quan, còn cần có phương án cho giai đoạn tiếp theo. Nếu cách ly tiếp tục sẽ thực hiện như thế nào, nếu không cách ly sẽ thực hiện ra sao… đều phải có kịch bản cụ thể để không bị bất ngờ và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Sự chủ động đó là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta bước vào thời kỳ chống dịch ở mức độ cao hơn và cần nhiều hơn sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội.

Tâm Huệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top