ClockThứ Sáu, 29/04/2022 15:36

Kích cầu phát triển

TTH - Sau gần 2 năm trầm lắng do dịch COVID-19, lần đầu tiên, không gian xung quanh Đại Nội bừng sáng và sôi động khi UBND TP. Huế khai trương Phố đêm Hoàng thành Huế, khởi đầu cho các hoạt động kích cầu phát triển du lịch - dịch vụ trên địa bàn.

Tạo đà phát triển kinh tếÁp lực lạm phát che mờ triển vọng tăng trưởng toàn cầuNhiều giải pháp kích cầu du lịch

Vào phố đêm mua sắm hàng lưu niệm

Là sản phẩm kết hợp giữa phố đi bộ và các chương trình nghệ thuật, Phố đêm Hoàng thành Huế diễn ra vào các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần, bao gồm các khu vực trưng bày và kinh doanh các sản phẩm nghề truyền thống độc đáo và ẩm thực Huế. Trong đó, có ba sân khấu chính, bốn điểm biểu diễn cộng đồng và 27 gian hàng mua bán, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống cùng với sự tham gia của cộng đồng dân cư tại phố đêm.

Đến với Phố đêm, du khách được khám phá, hòa mình vào các hoạt động lễ hội đường phố, giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thưởng ngoạn không gian xưa gắn với nhiều chương trình nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực địa phương khá mới lạ và hấp dẫn. Các không gian chính gồm có không gian Huế xưa các loại hình thủ công truyền thống, mỹ thuật truyền thống, áo dài…; không gian cung đình gồm hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, diễn xướng Cung đình tại sân khấu Tây Khuyết Đài và sân khấu Ngọ Môn, với các chương trình nghệ thuật “Hoài niệm Huế xưa”, ca Huế…; không gian dân gian Huế gồm hoạt động trưng bày, thao diễn và mua bán diều, trống…; không gian ẩm thực Huế gồm chè, bánh, sản vật Huế, trà, dược liệu, hương liệu cùng với các điểm biểu diễn nghệ thuật cộng đồng gồm nhân tượng, âm nhạc đường phố, biểu diễn sáo trúc…

Tại đây, không chỉ người dân và du khách mới cảm nhận không khí lễ hội, mang đến không gian vui chơi vào dịp cuối tuần, mà các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh ở tuyến đường Lê Huân rất vui mừng khi thành phố đã tạo thêm địa điểm kinh doanh lý tưởng nhằm quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản Huế đến với du khách. Còn giới văn nghệ sĩ, đây là “sân khấu” đặc biệt để mọi người trình diễn đam mê, giao lưu trực tiếp với du khách và quảng bá tinh hoa nghệ thuật cung đình.

Theo chị Thúy Vy, đại diện Công ty TNHH Hữu cơ Huế Việt, các hoạt động tại Phố đêm Hoàng thành không chỉ giúp đơn vị quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mà còn tạo cơ hội để tiếp cận khách hàng và ký kết các hợp đồng kinh tế bởi số lượng khách đến tham quan, mua sắm rất đông.

 “Sau thời gian dài phải ngừng biểu diễn do dịch COVID-19 hoặc chỉ biểu diễn ở các sân khấu bên trong Đại Nội, giờ đây mình được tham gia biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật tại Phố đêm Hoàng thành với các chương trình ca Huế, ca kịch Huế, múa cung đình…, giới thiệu nghệ thuật cung đình đến đông đảo công chúng và rất vui khi được đông đảo du khách, người dân hưởng ứng. Mong Huế sẽ có thêm nhiều sân khấu biểu diễn để quảng bá tinh hoa nghệ thuật cung đình Huế phục vụ du khách”, bà  Lê Thị Thắm, Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật, Phố đêm Hoàng thành Huế được tổ chức nhằm đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch - dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Không gian phố đêm được tổ chức vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, tại các trục đường 23 tháng 8 và đường Lê Huân, từng bước mở rộng và hoàn thiện đến các trục đường xung quanh Hoàng thành Huế và sẽ tạo thành một không gian kinh tế - văn hóa đặc trưng, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách, góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về con người và vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử - văn hóa đặc sắc với nhiều di sản thế giới đã được UNESCO vinh danh.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản... trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững
Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống

Thành lập các câu lạc bộ (CLB), tổ liên kết (TLK) để cùng chia sẻ kinh nghiệm, thị trường, giúp đỡ vốn... đó là cách Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hương Toàn (TX. Hương Trà) giúp hội viên phát triển kinh tế từ nghề truyền thống của địa phương.

Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống
Return to top