ClockThứ Năm, 19/03/2020 15:37

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên biên giới Việt - Lào

TTH.VN - Ngày 19/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Văn Hải làm trưởng đoàn và thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đi kiểm tra, đôn đốc, động viên các tổ công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại đường mòn, lối mở lên cột mốc 666 (A Đớt - Tà Vàng) huyện A Lưới.

Hương Trà: Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các doanh nghiệpCùng an toànTăng cường công tác phòng chống dịch tại Sân bay Quốc tế Phú Bài

Ông Hồ Văn Hải và thượng tá Phạm Tùng Lâm cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra, động viên các tổ công tác 

Báo cáo với đoàn, Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cho biết, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng có hơn 50 lượt người và phương tiện qua lại biên giới. 

Xác định người qua lại biên giới tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt đã chỉ đạo các tổ công tác, trạm kiểm soát tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát, chặn chốt biên giới 24/24 giờ.

Bên cạnh thành lập các tổ kiểm soát chặt chẽ ở cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đồn còn thành lập 1 tổ kiểm soát cơ động gồm các cán bộ, chiến sĩ quân y, y sĩ làm nhiệm vụ cơ động khi có dịch và 1 tổ phản ứng nhanh để kịp thời phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Văn Hải động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt; đồng thời, nhấn mạnh, xây dựng phương án phòng, chống, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và phương án di chuyển, cách ly. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và tự biết cách bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình; hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách, không tụ tập đông người, tránh tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm virus COVID - 19... 

Tin, ảnh: Phong Bình 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Return to top