ClockThứ Hai, 06/09/2021 19:57

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Hải Dương và thăm người dân vùng giãn cách, phong tỏa

TTH.VN - Hoạt động này được Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật triển khai chiều 6/9 nhằm động viên người dân các khu vực giãn cách, phong toả trên địa bàn thành phố.

Cha bảo vệ vòng ngoài, con chốt chặn vòng trong khung cách lyTP. Huế kêu gọi nhân lực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19Phòng chống COVID-19: Thành công nhờ Nhân dân đồng thuận tham gia

Chủ tịch UBND TP. Huế thăm hỏi, động viên người dân các khu vực phong toả, giãn cách ở xã Hải Dương

Qua báo cáo, đến nay, xóm Trong và xóm Vĩnh Thành, thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương đã thực hiện giãn cách và phong tỏa tạm thời theo Chỉ thị 15, 16 được 10 ngày. Trong quá trình triển khai, người dân chấp hành nghiêm các quy định với tinh thần trách nhiệm cao. Cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đồng bộ trong việc xử lý, truy vết dịch tễ, đặc biệt là hiệu quả trong việc hoạt động các chốt giám sát phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe và cuộc sống của 184 hộ (794 khẩu). Nhờ vậy, tình hình dịch COVID-19 ở khu vực phong tỏa, giãn cách được kiểm soát tốt với kết quả các xét nghiệm nhiều lần âm tính.

Trong thời gian này, xã Hải Dương đã huy động nhu yếu phẩm và tiền mặt tổng trị giá hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con trong khu vực phong tỏa, giãn cách. Lực lượng chức năng địa phương tiếp nhận gần 500 lượt “đi chợ hộ” cho người dân.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật biểu dương tinh thần trách nhiệm và cách làm hiệu quả của xã Hải Dương và lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, thăm hỏi bà con trong khu vực, đồng thời yêu cầu địa phương, người dân tiếp tục vượt chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Đến thời điểm này, trên địa bàn TP. Huế có một số khu vực tại 4 địa phương đang thực hiện phong toả, giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm Hải Dương, Hương Sơ, Hương Vinh và Phú Mậu.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Return to top