ClockThứ Ba, 06/07/2021 16:42

Kiểm tra công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

TTH.VN - Để kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đạt hiệu quả và đúng phương án đề ra, sáng 6/7, Đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tìm kiếm tại đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) trao đổi phương án tìm kiếm cùng lực lượng chức năng 

Qua báo của của lực lượng tìm kiếm và tiến hành kiểm tra thực tế công tác tìm kiếm tại hiện trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng đã triển khai công tác tìm kiếm một cách tích cực và khoa học, mặc dù trong những ngày qua thời tiết tại Thủy điện Rào Trăng 3 nắng nóng khắc nghiệt. 

Mặc dù đã qua hơn 5 ngày tìm kiếm, hiện vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Các lực lượng đã nêu cao ý thức, trách nhiệm và tập trung tìm kiếm với quyết tâm cao nhất. 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, công tác tìm kiếm thời gian tới sẽ còn vất vả và khó khăn, đặc biệt là khu vực bãi bồi số 3 sẽ có phần nguy hiểm vì đây là khu vực có vực sâu, có các bãi đá ngầm, đường cơ động vào hiện trường tìm kiếm rất khó khăn. Chủ tịch Nguyễn Văn Phương yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải tiến hành xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, đánh giá đúng tình hình và quá trình tìm kiếm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Cũng tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng triển khai ngay phương án xả nước tại Hồ thủy điện Rào Trăng 4 để trường hợp nếu kết thúc tại bãi bồi số 3 mà vẫn không tìm thấy thi thể các nạn nhân, sẽ tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ Rào Trăng 4.

                                                                          Tin, ảnh: Quang Đạo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

TIN MỚI

Return to top