ClockChủ Nhật, 25/10/2015 11:48

Kiểm tra nhanh thị lực bằng bức hình ghép

TTH.VN - Nếu nhìn thấy Albert Einstein, mắt bạn hoàn toàn tốt. Còn nếu nhìn ra nữ minh tinh Marilyn Monroe, đã đến lúc bạn nên sắm một đôi kính.

Bạn hãy thử nhìn vào bức ảnh dưới đây. Bạn thấy Marilyn Monroe hay Albert Einstein?

kiem-tra-nhanh-thi-luc-bang-buc-hinh-ghep

Bạn nhìn thấy ai? Ảnh: goodhousekeeping.

Theo Good HousekeepingAsap Science, nhìn thấy Einstein chứng tỏ thị lực của bạn rất tốt. Còn nếu như Marilyn Monroe đang mỉm cười với bạn, hãy sắp xếp một cuộc hẹn khám mắt với bác sĩ.

Trên thực tế, bức ảnh trên được ghép từ hai tấm hình của Einstein và Marilyn. Trong đó, hình của nhà khoa học được xử lý ở tần số không gian cao còn hình của nữ diễn viên ở tần số không gian thấp. Theo các chuyên gia, bạn chỉ nhìn thấy nữ minh tinh khi bức ảnh quá nhỏ, nằm quá xa. Người bị cận thị khi đeo kính sẽ thấy Einstein và khi bỏ kính sẽ thấy Marilyn.

kiem-tra-nhanh-thi-luc-bang-buc-hinh-ghep-1

2 tấm hình được xử lý ở 2 tần số không gian khác nhau trước khi được ghép lại. Ảnh: CDN.

Khi ở gần, đôi mắt dễ dàng phát hiện các chi tiết gồm bộ râu và nếp nhăn giúp bạn xác định đó là Einstein. Thị lực được cho là càng nhạy bén nếu bạn đứng xa mà vẫn nhìn ra chân dung người đàn ông thiên tài. Trong trường hợp mắt bị tật khúc xạ và tạo ra hình ảnh không rõ ràng, khả năng "nhặt" các chi tiết trên sẽ bị hạn chế khiến bạn chỉ nhận diện được các hình khối bao gồm khuôn miệng, mũi, tóc của Marilyn.

Theo VnExpress

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Return to top