ClockThứ Ba, 04/06/2019 14:30

Kiên quyết loại trừ những cán bộ công an ‘bảo kê’ tội phạm

Tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sáng 6/4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đề cập về hoạt động bảo kê tội phạm, theo đó, với những hành vi này, chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như lực lượng công an là kiên quyết loại trừ, loại bỏ những cán bộ vi phạm - những người không chịu được áp lực, bị tội phạm tấn công, lôi kéo và mua chuộc.

Năm 2020, Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ emChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Di sản Văn hóa Hàn QuốcTuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 7: Quốc hội chất vấn 4 'Tư lệnh' ngành

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 4/6, một số đại biểu Quốc hội bày tỏ suy nghĩ về biểu hiện một số cán bộ công chức, công an có biểu hiện móc nối với các đối tượng cộm cán ngoài xã hội, có hành vi "bảo kê" tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phân tích thực trạng này và cho biết: Hành vi bảo kê tội phạm có những diễn biến rất phức tạp. Đối với các lực lượng chức năng, trong đó có ngành công an, chúng không từ một thủ đoạn nào để tấn công, vô hiệu hoá chiến sỹ công an. Từ đơn giản nhất là tiếp cận làm quen, có mối quan hệ, rồi dụ dỗ, mua chuộc. Nếu không mua chuộc được thì dùng vũ lực để tấn công, đe doạ lực lượng chức năng. :"Không những các chiến sỹ công an mà ngay cả gia đình, vợ con, những người thân cũng bị những áp lực này”, Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, có những kẻ xấu còn đe dọa cán bộ công an bằng vũ lực, thậm chí tấn công, nếu không đạt được mục đích thì xuyên tạc, vu khống, nói xấu, hạ uy tín cán bộ. Trong quá trình đó, có những cán bộ, chiến sĩ không chịu đựng được đã đồng ý hợp tác với loại tội phạm này, thậm chí làm ngơ để tội phạm hoạt động; thậm chí bảo kê tạo điều kiện. Đây là những cán bộ, chiến sỹ công an đã đánh mất phẩm chất, đạo đức trong ngành.

Trước tình hình này, Bộ Công an tiếp tục xử lý rất nghiêm những trường hợp bảo kê, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự. "Nếu cộng tác với tội phạm vi phạm pháp luật thì nhất định phải bị xử lý", Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự kiên quyết và cho biết thêm: "Vừa qua, Bộ Công an đã xử lý rất nghiêm và không có vùng cấm, bất kể cấp nào.  Đây là sự kiên quyết, quyết liệt của lực lượng công an, để khôi phục lòng tin của cán bộ, nhân dân đối với lực lượng".

Tuy nhiên người đứng đầu ngành công an cũng cho rằng: "Cần phải bảo vệ cán bộ trong trường hợp bị vu khống, xuyên tạc".

Theo Báo Tin tức

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Đảm bảo mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong cả nước vào năm 2030

Ngày 23/2, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổng kết công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng năm 2023; triển khai kế hoạch năm 2024 và thúc đẩy loại trừ sốt rét ở Việt Nam”. Đầu cầu Thừa Thiên Huế có đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, TTYT Phong Điền, Nam Đông, A Lưới.

Đảm bảo mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong cả nước vào năm 2030
Kiên quyết xử lý những sai phạm

Đặt mục tiêu công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thời gian qua TP. Huế quyết liệt trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án (DA) đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Kiên quyết xử lý những sai phạm
Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức PATH tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023 khu vực miền Bắc; thúc đẩy loại trừ sốt rét tại Việt Nam.

Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030
Kiên quyết không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột ngột

Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện tốt 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không, bao gồm việc phải luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khoa học, hiệu quả và chắc chắn, không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột ngột...

Kiên quyết không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột ngột
Return to top