Thể thao

Kinh nghiệm và sức trẻ

ClockThứ Năm, 31/07/2014 11:02
TTH - Dưới bàn tay của ông thầy người Nhật Miura, tuyển Việt Nam đã có một khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi đè bẹp Myanmar với 6 bàn không gỡ trong chiến dịch chinh phục ngôi vương AFF Suzuki cup 2014.

Thắng thua trong một trận giao hữu chưa nói lên được nhiều điều, nhưng qua đó, có thể thấy HLV Miura đã có thể định hình cho tuyển Việt Nam khi kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar. Ảnh: Internet

Bên cạnh những cái tên như Huy Cường (Than Quảng Ninh), Võ Huy Toàn (cùng của SHB Đà Nẵng) hay cầu thủ “đa – di - năng” Ngọc Hải (SLNA)…, một vài sự lựa chọn của ông thầy người Nhật đều có những biểu hiện khá tốt trong trận giao hữu vừa qua.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Hải Phòng, Đinh Tiến Thành tỏ ra khá nổi bật ở hàng phòng ngự của đội bóng xứ phượng đỏ. Trong thời gian khoác áo CLB Hải Phòng, bất chấp gặp phải những cạnh tranh khốc liệt của các chân sút đã thành danh đến từ Khánh Hòa hay thậm chí là trung vệ kỳ cựu Bật Hiếu, chân sút 23 tuổi luôn giữ được suất đá chính cũng như nổi lên là thủ lĩnh hàng phòng ngự của đội bóng này.

Trên hàng tiền vệ, Minh Tâm là cái tên khá lạ lẫm với số đông người hâm mộ. Dẫu vậy, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của SHB Đà Nẵng và chỉ mới góp mặt ở đội 1 chừng 2 năm nay vẫn được tin dùng. Trong trận giao hữu với Myanmar vừa qua, Minh Tâm đã thể hiện khá tốt vai trò của một tiền vệ trung tâm.

Về phía những chân sút đã thành danh, không tính đến sự thiếu vắng thủ môn kỳ cựu Dương Hồng Sơn, ở hàng phòng ngự, HLV Miura đem đến sự vững chắc cho tuyển Việt Nam bằng những cái tên Lê Phước Tứ, Nguyễn Văn Biển và Âu Văn Hoàn. Sau những gì đã thể hiện, bộ ba này đủ khả năng trở thành “hậu phương” vững chắc để các chân sút trẻ và tuyến trên yên tâm thể hiện năng lực của mình.

Trên hàng công, nếu chỉ sử dụng 1 mũi trung phong thì Lê Công Vinh vẫn là lựa chọn số 1. Trong trường hợp khác thì Hải Anh có thể là sự chọn lựa tiếp theo của HLV Miura khi tiền đạo đa năng này chơi khá ăn ý và hỗ trợ cực tốt với Công Vinh.

Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Minh Châu vẫn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí “máy quét” khi tỏ ra xuất sắc trong vai trò đánh chặn, thu hồi bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, ngoài Minh Châu, HLV Miura vẫn đang đau đầu khi có… quá nhiều ứng cử viên ở hàng tiền vệ. Dẫu vậy, Vũ Phong – Thành Lương - Văn Quyết nhiều khả năng được đá chính bởi những cái tên này đều hội tụ đủ kinh nghiệm, sự bùng nổ cũng như độ máu lửa mỗi khi ra sân.

Việt Nam và Singapore đồng đăng cai VCK AFF Suzuki cup 2014 diễn ra từ 20/11 tới 20/12.
 
Năm đội có thứ hạng thấp khu vực là Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor sẽ tham dự vòng loại được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn (Lào) từ ngày 8 đến 19/10 để chọn ra 2 đội tham dự VCK với Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

 

Hàn Đăng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top