Một công nhân làm việc tại nhà máy thép lớn nhất châu Âu của tập đoàn công nghiệp Đức ThyssenKrupp AG ở thành phố Duisburg, phía tây Đức. Ảnh: Reuters
Các chỉ số của những nhà quản lý mua hàng chủ chốt từ khắp khu vực đồng euro cho thấy, đà tăng vẫn còn chậm trong tháng 12, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra quyết định đóng cửa chương trình mua trái phiếu trị giá 2,6 nghìn tỷ euro.
Cùng với sự xáo trộn trên các thị trường tài chính và những dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy hoạt động sản xuất ở Mỹ cũng như Trung Quốc giảm mạnh vào cuối năm 2018, dữ liệu được công bố ngày 4/1 là dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn.
“Nếu bạn nhìn vào xuất khẩu về khía cạnh GDP, khu vực đồng euro thực tế là nơi tiếp xúc nhiều nhất với nền kinh tế bên ngoài. Điều này sẽ có một tác động lớn đến hoạt động xuất khẩu của châu Âu, một điều không may sẽ tiếp tục xảy ra trong một vài tháng tới”, ông Peter Vanden Houte, nhà kinh tế trưởng khu vực đồng euro nhận định.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) của khu vực Eurozone trong tháng 12 giảm xuống 51,1 điểm, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn 4 năm, từ mức 52,7 điểm vào tháng 11.
Bên cạnh đó, PMI lĩnh vực dịch vụ của khu vực đồng euro cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm, ở mức 51,2 điểm từ mức 53,4 điểm, chịu ảnh hưởng do tăng trưởng kinh doanh mới chậm hơn.
Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ và tổng hợp của 2 nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro là Đức và Pháp cũng giảm trong tháng 12, thấp hơn tất cả các dự báo trong một cuộc thăm dò của hãng thông tấn Reuters.
Đối với Italy, chỉ số PMI cho thấy, ngành dịch vụ của quốc gia này hầu như không tăng trưởng, sau khi nền kinh tế Italy thu hẹp trong quý III/2018.
Điều này chỉ ra rằng, nền kinh tế khu vực đồng euro, với mức tăng trưởng chỉ 0,2% trong quý III/2018, một tốc độ yếu nhất trong 4 năm, có thể chậm hơn nữa trong những tháng tới.
Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)