ClockThứ Tư, 18/04/2018 21:55

Kịp thời chấn chỉnh những vấn đề báo chí quan tâm

TTH - Sáng 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà dự và chỉ đạo hội nghị.

Tạo điều kiện hoạt động cho các phóng viên, cơ quan báo chíKhai thác cát trái phép và xử lý rác thải làm “nóng” giao ban báo chí tháng 3

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan đã điểm lại những vấn đề, sự kiện nổi bật mà báo chí quan tâm trong thời gian từ ngày 5/3 đến 12/4/2018. Trong đó, nhấn mạnh đến nhiều vấn đề thu hút sự theo dõi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh liên quan đến môi trường, đầu tư, xây dựng, giáo dục, an ninh trật tự… Ngoài ra, hội nghị còn thông tin, trao đổi thêm những vấn đề về giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – 2018; những sự kiện nổi bật về Festival Huế 2018.

Đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí đã nêu một số vấn đề xung quanh việc một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc cơ chế phát ngôn và không có thông tin phản hồi kịp thời khi báo chí đặt vấn đề; tình trạng có một số phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí nhũng nhiễu cơ sở, ảnh hưởng đến hoạt động và môi trường báo chí trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định, từ thông tin báo chí, lãnh đạo tỉnh hết sức chia sẻ và có hướng để chỉ đạo khắc phục. Sở Thông tin - Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý cơ quan báo chí, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề mà báo chí quan tâm. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí cũng cần phải tác nghiệp, hoạt động cách chuyên nghiệp, bài bản hơn. “Quá trình tác nghiệp nếu thấy lãnh đạo các cơ quan cố tình né tránh, gây phiền hà, báo chí cứ gọi điện trực tiếp cho tôi để phản ánh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí hết sức quan tâm tham gia giải Búa liềm vàng.

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Chiều 7/4, tại Khoa Báo chí – Truyền thông Trường đại học Khoa học đã diễn ra hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do trường phối hợp Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và được tài trợ bởi công ty chuyên sản xuất về thiết bị chụp hình Yongnuo.

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại
Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí

Nguồn thu của các tòa soạn báo (kinh tế báo chí) hiện đang sụt giảm nghiêm trọng nên đã đến lúc cần thay đổi nội dung, hình thức truyền tải đến độc giả. Việc thay đổi phải linh hoạt theo từng tòa soạn nhằm mục đích kéo nhiều độc giả đến với mình, vì chỉ khi có độc giả thì sẽ có nguồn thu trở lại.

Đa dạng nội dung, hình thức truyền tải để phát triển kinh tế báo chí
Thúc đẩy báo chí thích ứng, đổi mới mạnh mẽ

Trước thềm Diễn đàn với 12 phiên họp khai mở, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ với báo chí xung quanh nội dung cũng như kỳ vọng về Diễn đàn Báo chí Toàn quốc trong khuôn khổ “Hội Báo toàn quốc 2024”. Diễn đàn với 12 phiên thảo luận nhiều vấn đề cấp thiết đặt ra với báo chí đang được kỳ vọng mở ra con đường mới cho các cơ quan báo chí thích ứng và phát triển, phục vụ và đóng góp đắc lực cho quốc gia, dân tộc.

Thúc đẩy báo chí thích ứng, đổi mới mạnh mẽ
Return to top