Thứ Năm, 17/11/2016 14:47
(GMT+7)
Ký biên bản ghi nhớ phối hợp phát huy giá trị Hải Vân Quan
TTH.VN - Ngày 17/11, tại TP. Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế cùng Sở Văn hóa và Thể Thao TP. Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ về phối hợp phát huy giá trị của Hải Vân Quan.
Ký biên bản ghi nhớ phối hợp phát huy giá trị Hải Vân Quan
Theo đó, hai bên thống nhất cùng lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Hải Vân Quan là di tích cấp Quốc gia, tạo thuận lợi cho hai địa phương trong việc trùng tu và phát huy giá trị, thu hút khách du lịch. Sau khi ký kết xong biên bản, hai Sở có nhiệm vụ báo cáo với lãnh đạo hai địa phương. Nếu lãnh đạo hai bên đồng ý với biên bản này, sẽ tiến hành ngay các thủ tục lập hồ sơ.
Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826, dưới thời vua Minh Mạng. Vào thời nhà Nguyễn, Hải Vân Quan có hai mục đích chính là pháo đài phòng thủ và nơi kiểm tra, kiểm soát trên con đường thiên lý từ Bắc vào Nam. Tuy bị xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi ngày.
Du khách đến tham quan Hải Vân Quan
Trước đó, ngày 4/11, tại TP. Huế hai bên đã có buổi làm việc và đi đến thống nhất cùng phối hợp phát huy giá trị của Hải Vân Quan, tạo tiền đề cho buổi lễ ký thỏa thuận này.
Đức Quang