ClockThứ Sáu, 24/02/2017 20:46

Ký giao ước thi đua giữa mặt trận các huyện, thị, thành phố

TTH - Sáng 24/2, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 giữa UBMTTQ các huyện, thị xã và TP. Huế.

Nội dung giao ước thi đua lần này tập trung vào các nội dung: Đoàn kết vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc… Trong đó, những vấn đề được trao đổi sôi nổi tại hội nghị là vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bỏ thói quen đốt vàng mã và hút thuốc nơi công cộng; cần có sự thống nhất của UBMTTQ các xã, thị trấn và thành phố trong việc phối hợp thực hiện giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm…

HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới

Sáng 14/3, tại Quảng Trị, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ (Cụm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Chủ trì hội nghị có các ông: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Cụm trưởng); Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Cụm phó).

Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới
Return to top