ClockThứ Sáu, 24/02/2023 20:41

Ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023

TTH.VN - Ngày 24/2, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2021-2022, ký kế hoạch phối hợp năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 3 cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đại biểu về dự hội nghị.

Tuyên truyền khơi dậy tình yêu biển, đảo cho các em học sinh“Em yêu biển, đảo quê hương”Tuyên truyền về biển đảo và thu hút nguồn nhân lực vào Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt NamTuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam cho hội viên phụ nữTuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt NamNâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc triển lãm biển đảo

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân ký kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2023 với Ban tuyên giáo 6 tỉnh, thành

Hội nghị đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2022 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị,  Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Những tham luận tại hội nghị đã nêu rõ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để phát huy nhân rộng trong thời gian tới; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân; rút ra kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ; ký và triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Vùng 3 Hải quân được thành lập ngày 26/10/1975, là đơn vị chiến đấu của trực thuộc Quân chủng Hải quân, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thường xuyên nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển suốt chiều dài 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung từ Đèo Ngang (Quảng Bình) đến Cù Lao Xanh (Bình Định).

Việc triển khai hoạt động phối hợp tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh miền Trung là một nhiệm vụ và biện pháp rất quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 36 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Quân chủng Hải quân đã ký với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế  là một trong những tập thể được tặng giấy khen

Giai đoạn 2021 - 2022, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trực tiếp tuyên truyền biển, đảo cho hơn 30.000 lượt cán bộ, nhân dân các tỉnh miền Trung; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại 42 trường PTTH và trung tâm giáo dục thường xuyên cho hơn 22.100 lượt học sinh, sinh viên; tuyên truyền trên biển và tại bến về Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho 687 tàu cá với hơn 5.100 lượt ngư dân; phát hơn 2.200 tờ rơi tuyên truyền.

Ngoài ra Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội, đăng tải hơn 1.200 lượt tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đài phát thành truyền các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã phát hơn 1100 tin, bài, phóng sự trong các chuyên mục, ưu tiên bố trí thời gian, dung lượng và tần suất tuyên truyền về chủ đề biển, đảo.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành đã chỉ đạo mở các chuyên trang, chuyên mục về biển, đảo và chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân. Phối hợp tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và tìm hiểu về biển đảo 05 cuộc/8.075 lượt người. Tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo “Tổ quốc bên bờ sóng” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (hơn 5200 lượt tham gia, 1 trường hợp đạt giải ba toàn Quốc). Quá trình hoạt động trên biển, lực lượng của Vùng 3 đã cấp phát 10.200 bộ tờ rơi, tặng 650 cờ Tổ quốc, 210 áo phao và 185 phao tròn, kết hợp tuyên truyền trực tiếp cho 1.165 lượt tàu cá Việt Nam với 3.720 ngư dân; tổ chức cứu nạn thành công 13 tàu cá/103 ngư dân, hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt đồ dùng sinh hoạt cho 920 tàu/7360 ngư dân gặp sự cố, tai nạn, rủi ro trong quá trình khai thác hải sản trên biển trị giá hơn 560 triệu đồng...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân các tỉnh, thành được Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền.

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa
Return to top