ClockThứ Tư, 20/04/2022 18:52

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.

TTH.VN - Chiều 20/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2021. Ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Không ngừng xây dựng mạng lưới “dân vận khéo” trong toàn tỉnhĐổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Thường xuyên, khéo léo“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”Cán bộ dân vận phải thực sự gần dân, hiểu dân

Giai đoạn 2017-2021, sau khi ký kết, hai bên đã phân công trách nhiệm cụ thể, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện về các công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo; Tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương các xã, thị trấn biên giới vững mạnh; Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các xã biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn đơn vị kết nghĩa giúp đỡ, xây dựng nhiều mô hình, phong trào, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Mô hình “Giúp đỡ cụ già neo đơn”; “Hũ gạo tình thương”; “Con nuôi đồn Biên phòng”...

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vận động tặng các hộ nghèo trên hai tuyến biên giới 4.900 suất quà/trị giá khoảng 4,1 tỉ đồng; 42 tấn gạo/ trị giá khoảng 504 triệu đồng; xây dựng mới 17 ngôi nhà, sửa chữa 55 ngôi nhà, xây dựng thêm phòng học cho Trưởng Tiểu học xã Hồng Vân, huyện A Lưới và Trường mầm non xã Lộc Vĩnh huyện Phú Lộc, tổng trị giá gần 3,2 tỉ đồng.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội  xây dựng các mô hình dân vận khéo tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các xã biên giới. Điển hình Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các đơn vị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính đã trao sinh kế cho các hộ gia đình nghèo của xã Hồng Quảng với tổng số tiền 115 triệu đồng. Tỉnh Đoàn đã triển khai phong trào “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đoàn các cấp hỗ trợ các xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới; giúp đỡ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện công trình thanh niên "Ánh sáng nông thôn mới", “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”; tặng 2.951 suất quà, 812 suất học bổng, 51 chiếc xe đạp, 495 chiếc chăn bông…  tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Return to top