ClockThứ Ba, 01/11/2022 16:52

Ký kết hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế

TTH.VN - Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ chia sẻ dữ liệu, thông tin về các di tích mà trung tâm đang quản lý, bảo tồn. Ngoài ra, hỗ trợ tổ chức các hoạt động kết nối, sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại hóa các sản phẩm đặc trưng về Huế.

Bảo tồn “Bảo tàng nước” lớn nhất Đông Nam Á- kỳ 3: Mô hình cho tương laiKý kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừngKý kết biên bản bảo tồn và phát huy giá trị Hải Vân QuanKý kết bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh họcGắn bảo tồn và phát triển – kỳ 1: Kết nối với hệ thống công viên ven sông Hương

Lãnh đạo hai đơn vị trao văn bản ký kết. Ảnh: TTBTDTCĐH

Đó là một trong những nội dung thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế (giai đoạn 2022-2025) vừa được hai đơn vị ký kết ngày 1/11.  

Theo đó, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh sẽ tư vấn, hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong việc nghiên cứu đề xuất các phương án quy hoạch, mô hình xây dựng tại các khu vực Trung tâm đang quản lý, bảo tồn.

Cùng với đó, phối hợp xây dựng các chương trình truyền thông lễ hội, giới thiệu quảng bá văn hóa Huế đến với mọi người trong và ngoài nước. Đẩy mạnh, xúc tiến kết nối hợp tác, tài trợ với các đối tác nước ngoài… Phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích Huế trong học đường cho các đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan nhà nước trong tỉnh, các tổ chức xã hội…

Bên cạnh đó, kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng quy chế chung trong việc phát triển các dịch vụ tham quan tại các di tích, chương trình văn hóa nghệ thuật.

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh cũng sẽ hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp cận các ứng dụng, công nghệ mới phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ trung tâm.

N. Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Tuổi trẻ với sứ mệnh bảo tồn động vật hoang dã

Ngày 7/4, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) phối hợp với Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế) tổ chức buổi tọa đàm: Sinh viên với hành động vì động vật hoang dã.

Tuổi trẻ với sứ mệnh bảo tồn động vật hoang dã
Tìm hướng bảo tồn di sản nghệ thuật bài chòi

Sau 5 năm triển khai, Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh dù đạt nhiều thành quả nhưng vẫn đối mặt rất nhiều khó khăn. Trong đó phải kể đến môi trường diễn xướng cho loại hình di sản này vẫn chưa nhiều và có nhiều thay đổi theo chiều hướng hiện đại, chương trình quảng bá chưa rộng rãi nên chưa thu hút người tham gia…

Tìm hướng bảo tồn di sản nghệ thuật bài chòi
Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống

Là địa phương có khá nhiều nghề, nghề truyền thống (NTT) và làng nghề truyền thống (LNTT) nên để khôi phục, bảo tồn và phát triển, TP. Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống
Return to top