ClockThứ Năm, 28/07/2022 10:21
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Ký kết hợp tác đầu tư cùng FPT CAPITAL, TGV như hổ mọc thêm cánh

TTH.VN - Sáng 26/7/2022, Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam - Times Garden Việt Nam (TGV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) trong việc phát triển các lĩnh vực bất động sản, tài chính, dịch vụ... tại thị trường Việt Nam và quốc tế, đồng thời FPT Capital cũng sẽ trở thành cổ đông chiến lược của TGV với tỷ trọng cổ phần là 25%.

Ông Đỗ Vũ Diên - Tổng Giám đốc TGV và Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Tổng Giám đốc FPT Capital đại diện hai bên cùng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Ngô Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT FPT Capital, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Tổng Giám đốc FPT Capital, ông Masashi Nakajima - Chủ tịch HĐQT TGV, ông Đỗ Vũ Diên - Tổng Giám đốc TGV, cùng nhiều đại diện khác của hai bên.

Với sứ mệnh xây dựng những công trình tân tiến nhưng vẫn gắn với các giá trị bền vững, chủ động mở rộng các dự án tại các địa phương năng động và có  môi trường kinh doanh tốt, tiềm năng; đưa các giá trị cao cấp tới các tỉnh thành đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra sự phát triển kinh tế đồng đều cho  khu vực cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương, TGV luôn thúc đẩy sự sáng tạo trong mọi hoạt động thiết kế, quy hoạch, kinh doanh,... Cùng với đó, TGV không ngừng kiến tạo các công trình hiện đại trên cơ sở bảo vệ môi trường và giữ gìn các giá trị, tinh hoa văn hóa địa phương, cân bằng hài hòa các yếu tố để hướng tới phát triển bền vững, giành sự quan tâm hàng đầu tới cộng đồng.

Quỹ FPT Capital là doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực đầu tư và quản lý quỹ. FPT Capital được sáng lập bởi Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam – FPT và Tập đoàn SBI Holdings Inc (Nhật Bản).

Cũng tại buổi lễ, ông Masashi Nakajima – người đại diện quản lý vốn góp của Quỹ đầu tư FPT Capital tại TGV đã nhận được tín nhiệm cao từ các thành viên HĐQT và được bầu là tân Chủ tịch HĐQT của TGV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Masashi Nakajima có quốc tịch Nhật Bản, ông là một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm, từng phụ trách kinh doanh về lĩnh vực tự động hóa ngân hàng, bất động sản tại các thị trường Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Châu Á Thái Bình Dương của nhiều công ty nước ngoài lớn.

Ông Masashi Nakajima - Tân Chủ tịch HĐQT TGV

Phát biểu tại Lễ ký kết, với vai trò Tân Chủ tịch HĐQT TGV, ông Nakajima cho biết: “Ở cương vị mới, tôi không ngờ mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy, việc hợp tác của TGV với FPT Capital, cùng sự tham gia điều hành của các cổ đông chiến lược là các thương nhân với bề dày kinh nghiệm trên thương trường có ý nghĩa đặc biệt với TGV, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển và hội nhập quốc tế của TGV. Chắc chắn trong thời gian tới TGV sẽ tiếp tục lớn mạnh và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình trong lĩnh vực bất động sản”.

Đại diện TGV và FPT Capital tham gia Lễ ký kết hợp tác

Đây là dấu mốc quan trọng khi TGV hợp tác cùng đơn vị có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong việc quản lý các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế như FPT Capital. TGV Chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội mới thúc đẩy việc phát triển các hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch, bất động sản công nghiệp và dịch vụ cũng như tập trung phát triển mảng M&A (sát nhập và mua lại) để hiện thực hóa những giấc mơ lớn.

Theo ông Nakajima, trong giai đoạn sắp tới, TGV sẽ tiếp tục hợp tác cùng các Quỹ đầu tư lớn khác nhằm đẩy mạnh các hoạt động vốn là thế mạnh của mình, và cắc chắn sẽ đưa TGV ngày một lớn mạnh, mang đến nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top