ClockThứ Bảy, 07/01/2023 17:24

Ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TTH.VN - Chiều 7/1, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học (ĐH) Huế và Hội Sinh viên ĐH Huế tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo.

Nhiều dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi và hiệu quả thương mạiPhát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻCuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 8 dự án vào chung kết

Tại lễ ký kết

Cụ thể, hai đơn vị thống nhất phối hợp tổ chức chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên; Phối hợp tổ chức các cuộc thi, sự kiện, ngày hội, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng khởi nghiệp cho các nhóm ý tưởng/dự án khởi nghiệp của sinh viên; Kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐH Huế.

Biên bản ghi nhớ nhằm phát huy năng lực, thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, trình độ chuyên môn trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong thời gian học tập tại các trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Dịp này, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐH Huế trao tặng học bổng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là học bổng toàn phần khoá đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 24 Sinh viên 5 tốt và Sao Tháng Giêng tiêu biểu ĐH Huế với tổng trị giá 72 triệu đồng.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Đặt mục tiêu có được học bổng

Nhiều sinh viên đặt mục tiêu học tập, rèn luyện thật tốt để có thể nhận học bổng, đó là cách để các em phụ giúp gia đình.

Đặt mục tiêu có được học bổng
Return to top