ClockThứ Năm, 15/04/2021 20:29

Ký kết hợp tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh cấp trung học cơ sở

TTH.VN - Chiều 15/4, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (CĐ CN Huế) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức hội nghị chuyên đề công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh cấp trung học cơ sở.

“Đổi mới sáng tạo trong giáo dục nghề nghiệp”Kỷ niệm 120 năm thành lập Trường cao đẳng Công nghiệpGỡ khó cho phân luồng học sinh

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; về phía địa phương, có ông Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị; lãnh đạo các trường THCS, các trung tâm Giáo dục hướng nghiệp- Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Trường CĐ Công nghiệp Huế và Phòng GD-ĐT TP. Huế ký kết biên bản hợp tác toàn diện giai đoạn 2021-2025

Theo báo cáo của Trường CĐ CN Huế, tỷ lệ phân luồng học sinh vào trường nghề trên địa bàn đạt 17%. Tuy tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của cả nước (16%), song vẫn còn rất thấp so với mục tiêu kế hoạch phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 của tỉnh là 40%.

Hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp hướng tới việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trên địa bàn cũng như các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với ngành giáo dục - đào tạo TP. Huế giai đoạn 2021- 2025; đồng thời, thông qua công tác đào tạo và quản lý hệ 9+; công tác phân luồng, hướng nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục STEM, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật… của Trường CĐ CN Huế.

Tại hội nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế và Trường CĐ CN Huế ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2021 – 2025, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phối hợp trong việc nâng cao kết quả công tác hướng nghiệp, phân luồng. Theo đó, ban giám hiệu các trường THCS sẽ phối hợp với Trường CĐ CN Huế xây dựng mục tiêu, chương trình hành động cụ thể hướng đến các đối tượng: cha mẹ học sinh, học sinh để từng bước thay đổi nhận thức trong học sinh, gia đình và xã hội về việc chọn nghề, học nghề sau THCS...

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
1.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

“Hiểu biết về tài chính” là cuộc thi được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp tổ chức cho học sinh Trường tiểu học Thủy Biều và sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế trong ngày 5/4. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

1 000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính
Cần phương án đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc và quốc lộ

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, từ ngày 4/4 tới, các đơn vị liên quan triển khai phương án điều tiết xe tải lớn hơn 6 trục (30 tấn), xe sơmi-rơ moóc (xe container), xe khách trên 30 chỗ không đi vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn mà được phân luồng đi trên QL1A.

Cần phương án đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc và quốc lộ

TIN MỚI

Return to top