ClockThứ Sáu, 01/03/2019 15:14

Ký kết phối hợp công tác giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

TTH.VN - Chiều 1/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh với các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và ký giao ước thi đua giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Agribank và Thaco chung tay hỗ trợ người nghèo dịp tếtNhiều ý kiến đóng góp về các vấn đề lớn trên địa bàn thành phốThực hiện tốt công tác vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, trật tự đô thịXây dựng đề án sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua

Tại lễ ký kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thống nhất thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác với một số nội dung như: xây mới 8 mô hình điểm sáng, xanh, trật tự, trị an và 47 mô hình đô thị văn minh thuộc 47 phường, thị trấn; triển khai đề án Xây dựng, kiện toàn hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư; vận động nhân dân khu vực I Kinh thành Huế và nhân dân 3 phường, xã thuộc thị xã Hương Thuỷ bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án đúng tiến độ...

Về giao ước thi đua năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã ký kết các nội dung như: phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng đối ngoại nhân dân; triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX...

Tin,ảnh: Nguyên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (MTTQVN & CĐTCT – XH) là mục tiêu xuyên suốt, thường xuyên liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể
Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Return to top