ClockThứ Hai, 15/10/2018 19:47

Ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư của Hàn Quốc vào Thừa Thiên Huế

TTH - Chiều 15/10, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KCCI) về đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư của Hàn Quốc vào Thừa Thiên Huế. Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Kim Do- Hyun; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Đoàn công tác quận Yanggu, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đến Huế tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tưCông ty KMH (Hàn Quốc) mong muốn mở rộng đầu tư tại Chân Mây- Lăng CôHợp tác toàn diện với các địa phương Hàn QuốcTăng cường hợp tác phát triển kinh tế xã hội với Hàn Quốc

Ngài đại sứ cùng thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chứng kiến ký kết thỏa thuận giữa 2 bên

Tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, những lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh đang quan tâm phát triển đầu tư; cung cấp các thông tin khẳng định tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường và chính sách đầu tư, cam kết tiếp tục cải thiện các điều kiện về thủ tục hành chính, hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực... nhằm tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch và thông thoáng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trên các lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, công nghiệp phụ trợ, sáng tạo công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế... và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với tỉnh trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào phát triển  kinh tế - xã hội Thừa Thiên Huế trong thời gian qua.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Kim Do- Hyun rất ấn tượng với cảnh đẹp và con người Huế, mặc dù mới đến Huế lần đầu nhưng ông đã “yêu Huế mất rồi”. Ngài Kim Do- Hyun mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến làm việc và tìm kiếm cơ hội ở Huế. Riêng bản thân ông sẽ là nhân tố tích cực góp sức vào việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Huế đến với người dân Hàn Quốc và thắt chặt mối quan hệ giữa đất nước, con người Hàn Quốc với Thừa Thiên Huế.   

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top