Thế giới

Ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể bị hoãn đến tháng 12

ClockThứ Năm, 07/11/2019 07:48
TTH.VN - Một cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để ký một thỏa thuận thương mại tạm thời vốn được chờ đợi từ lâu có thể bị trì hoãn cho tháng 12 năm nay khi các cuộc thảo luận về các điều khoản và địa điểm vẫn đang tiếp tục, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với Reuters hôm qua (6/11).

Tổng thống Donald Trump hy vọng ký thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vào giữa tháng 11Đàm phán Mỹ-Trung: Gấp rút hoàn thành thỏa thuận để ký kết tại ChileÔng Trump: Mỹ vừa đạt được “thỏa thuận lớn nhất” với Trung Quốc

Một cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ-Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: Tapchicongthuong

Quan chức này nhận định vẫn có khả năng hai bên không đạt được thỏa thuận giai đoạn 1, song khả năng đạt thỏa thuận vẫn lớn hơn.

Theo vị quan chức này, hàng chục địa điểm đã được đề xuất cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Ban đầu, việc ký kết thoả thuận dự kiến ​​sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh (APEC) của các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương vào giữa tháng 11 tại Chile, tuy nhiên gần đây Chile đã bất ngờ tuy bố huỷ đăng cai hội nghị này do bất ổn trong nước.

Nhiều khả năng địa điểm ký kết mới có thể là London, nơi hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau sau Hội nghị thượng đỉnh NATO mà Tổng thống Trump dự định tham dự từ ngày 3/12-4/12 tới, quan chức này cho biết. Một số lực chọn khác có thể diễn ra ở châu Âu và châu Á, trong đó có Thụy Điển và Thụy Sĩ .

Những người nắm rõ các cuộc đàm phán tiết lộ rằng Trung Quốc đã thúc đẩy Tổng thống Trump gỡ bỏ thêm thuế quan áp đặt vào tháng 9 vừa qua như một phần của thỏa thuận giai đoạn 1 này. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết số phận của đợt thuế quan sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12 tới cũng đang được coi là một phần của các cuộc đàm phán.

Theo tin từ Reuters, các nhà đàm phán Trung Quốc muốn Washington giảm 15% thuế quan đối với khoảng 125 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đã được áp đặt từ ngày 1/9 vừa qua, đồng thời phía Trung Quốc cũng đang tìm kiếm sự giảm nhẹ trong mức thuế 25% trước đó đối với khoảng 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm máy móc, chất bán dẫn, đồ nội thất.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top