Thế giới

Kỷ lục 60 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

ClockThứ Ba, 27/10/2020 09:47
Tỷ lệ bỏ phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 được dự báo sẽ cao nhất trong vòng 1 thế kỷ ở Mỹ.

Gần 30 triệu người ở Mỹ đi bỏ phiếu sớmBầu cử Mỹ: Sức hút của cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên

Hơn 60 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới ngày bầu cử 03/11. Tỷ lệ bỏ phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 được dự báo sẽ cao nhất trong vòng 1 thế kỷ ở Mỹ.

Ảnh minh họa (Ảnh: Getty)

Theo dữ liệu của Dự án bầu cử Mỹ thuộc đại học Florida, hơn 60 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Con số này thể hiện mối quan tâm của cử tri Mỹ tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ.

Nguyên nhân nhiều cử tri Mỹ quyết định đi bỏ phiếu sớm cũng là do lo ngại phải xếp hàng dài trong ngày bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và đã khiến khoảng 225.000 người tử vong ở Mỹ. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm 2020 được dự báo khoảng 150 triệu, tương đương 65% các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu và đây sẽ là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Return to top