ClockThứ Sáu, 20/12/2019 12:45

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

TTH.VN - Sáng 20/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Bộ CHQS tỉnh chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân LàoGặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội trên địa bàn Bình - Trị - ThiênLãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh nhân ngày 22/12

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng lực lượng quân đội tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống anh hùng, Chủ động - Đoàn kết - Quyết thắng”

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến đã đến dự.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng; đồng thời khẳng định, qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự phát triển của đất nước.

75 năm qua, lực lượng quân đội trong tỉnh không ngừng lớn mạnh

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng vũ trang của tỉnh đã cùng với toàn dân chống thù trong giặc ngoài, làm nòng cốt trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ  chính quyền và Nhân dân. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực của Quân khu Trị - Thiên và Quân đoàn 2 thần tốc tiêu diệt địch, đập tan bộ máy của Mỹ - Ngụy ở Thừa Thiên Huế.

Ngày 26/3/1975, lá cờ Tổ quốc đã tung bay trên kỳ đài Ngọ Môn, báo hiệu Thừa Thiên Huế được giải phóng, tạo đà cho quân ta thần tốc, táo bạo, bất ngờ làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến tranh kết thúc, hậu quả chiến tranh để lại còn hết sức nặng nề, lực lượng vũ trang tỉnh lại lên rừng, xuống biển cùng với toàn dân xây dựng lại quê hương, đất nước. Bằng tất cả ý thức và trách nhiệm của mình, lực lượng vũ trang tỉnh luôn làm tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội với nhiều phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Phát huy truyền thống 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Để biểu dương, khen ngợi sự cống hiến và trưởng thành 75 năm qua, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã tặng lực lượng quân đội tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống anh hùng, Chủ động - Đoàn kết - Quyết thắng”.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), ngày 1/3, đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam
Return to top