ClockThứ Tư, 29/06/2022 13:24

Kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Đông y tỉnh

TTH.VN - Sáng 29/6, Hội Đông y Thừa Thiên Huế tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập.

Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu TrácBệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh: Lấy bệnh nhân làm trung tâm phục vụQuản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Qua 45 năm xây dựng và phát triển, Hội Đông y Thừa Thiên Huế được kế thừa những tinh hoa của nền Đông y Cố đô – nơi hội tụ nhiều Ngự y, thầy thuốc giỏi của Thái y viện triều Nguyễn. Với vị thế đó, Hội Đông y tỉnh luôn có thế mạnh để quy tụ số lượng hội viên đông, có tâm, có tài.

Đến nay, Hội Đông y có hơn 500 hội viên, 14 chi hội trực thuộc, 3 trung tâm kế thừa ứng dụng y dược cổ truyền, 155 cơ sở Đông y được cấp phép hoạt động, cả 9 địa phương cấp huyện và 138/141 địa phương cấp xã có tổ chức hội hoạt động. Một trong những điểm nổi bật của Hội Đông y là có các loại hình khám chữa bệnh từ y dược cổ truyền đa dạng, như: phòng khám kết hợp Đông – Tây y, phòng khám chẩn trị cá nhân, chẩn trị tập thể và chẩn trị từ thiện…   

Nhiều năm qua, các cấp Hội của tỉnh đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Nổi bật, có 6 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và “Nghệ nhân ưu tú”; tập thể Tỉnh Hội và 3 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 10 tập thể, 50 cá nhân được Bộ Y tế tặng Bằng khen và 10 cá nhân được tặng “Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông”… Dịp này, Hội Đông y Việt Nam đã trao 12 Kỷ niệm chương và trao 25 Bằng khen cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của Hội Đông y Thừa Thiên Huế.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top