ClockThứ Năm, 09/01/2014 06:05

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống học sinh-sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam

TTH.VN - Chiều 8/1, Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống học sinh-sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2014) tại hội trường Đại học Huế.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế Bùi Văn Lợi đã đọc diễn văn ôn lại những chặng đường đấu tranh kiên cường của học sinh, sinh viên Việt Nam và sinh viên Huế. Tiếp bước truyền thống của cha anh, sinh viên Đại học Huế luôn kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu; luôn đoàn kết, tin tưởng và ủng hộ công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Kết thúc năm 2013, sinh viên Đại học Huế đã đạt được nhiều thành tích cao như giải Ba Gala nghệ thuật “Bài ca sinh viên” do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức; giải Nhất giải bóng đá tranh Cúp Huda lần thứ VII các trường ĐH và CĐ khu vực miền Trung. Chương trình Tiếp sức mùa thi có nhiều nét mới, sáng tạo, chương trình tình nguyện Tuần lễ an toàn giao thông triển khai hiệu quả, chương trình Hiến máu tình nguyện thu hút hơn 4.100 sinh viên tham gia hiến máu, đạt trên 150% chỉ tiêu,...

Các sinh viên Đại học Huế vinh dự được nhận Bằng khen và phần thưởng “Sao tháng giêng” của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam

Tại buổi lễ, Hội sinh viên Đại học Huế đã trao Bằng khen và phần thưởng “Sao tháng giêng” của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho 4 sinh viên; Bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho 6 sinh viên; trao giải thưởng “Sao tháng giêng” và “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Huế cho 66 sinh viên của các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế.

Tin, ảnh: Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Return to top