ClockChủ Nhật, 11/03/2018 07:25

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam

TTH.VN - Chiều 10/3, tại Nhà thờ họ Đặng (làng Thanh Lương, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà), Liên hiệp các Hội VHNT phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, UBND thị xã Hương Trà cùng đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ của nghề nhiếp ảnh Việt Nam và dự kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2018) kỷ niệm 149 năm ngày ra đời của hiệu ảnh đầu tiên của người Việt (14/3/1869 – 14/3/2018).

Ảnh xưa, nghề nayKhai mạc triển lãm ảnh “Sức sống mới”Thúc đẩy lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phát triểnTriển lãm 90 tác phẩm ảnh nghệ thuật về ngành nghề truyền thống

Dâng hương lên danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ của ngành nhiếp ảnh Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam”; tặng bằng khen cho các chi hội và các cá nhân tiêu biểu. Tại khuôn viên nhà thờ họ Đặng cũng diễn ra cuộc triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, mới nhất của 5 chi hội nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Trị và Quảng Bình.

Ngày 15/3/1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Riêng nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế, nhờ sự khai nghề của danh nhân Đặng Huy Trứ, nghề nhiếp ảnh đã từng bước phát triển và khẳng định vị thế.

Giới nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước truy phong danh nhân Đặng Huy Trứ là ông tổ của nghề nhiếp ảnh Việt Nam, bởi vào ngày 15/3/1869, một sự kiện gây xôn xao không chỉ ở Bắc Kỳ mà cả ba miền, đó là tại phố Thanh Hà (Hà Nội) khai trương hiệu ảnh đầu tiên mang tên “Cảm Hiếu Đường” do ông Đặng Huy Trứ - một người Việt Nam làm chủ. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày khai trương hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường, những nghệ sĩ nhiếp ảnh của Huế và các tỉnh, thành lại cùng nhau tụ về từ đường họ Đặng - quê hương của danh nhân Đặng Huy Trứ để thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ về ông tổ của ngành nhiếp ảnh Việt Nam.

Triển lãm ảnh tại lễ kỷ niệm

Đến nay, đội ngũ nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế đã phát triển và lớn mạnh cả về tổ chức và sáng tạo nghệ thuật, với 25 hội viên Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 65 hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh và 4 CLB: CLB Nhiếp ảnh TP. Huế, CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Vân, CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Đặng Huy Trứ, CLB Nhiếp ảnh trẻ Cố đô Huế. Trong đó, có nhiều hội viên gặt hái nhiều thành quả xuất sắc, ghi tên xứ sở Thừa Thiên Huế lên bảng vàng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế

Sáng 14/4, Công y cổ phần (CP) Bến xe Huế tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (14/4/1994-14/4/2024). Đến dự có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Hoàng Hải Minh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Việt Nam và Công ty Bến xe khách các tỉnh, thành.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế
Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Return to top