ClockThứ Tư, 26/08/2015 18:10

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin

TTH.VN - Chiều 26/8, tại khách sạn Duy Tân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945-28/8/2015).

Đến dự có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tiền thân là Đội tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung bộ, ngành Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế ra đời và không ngừng lớn mạnh qua từng thời kỳ cách mạng. Mỗi chặng đường phát triển của ngành Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế luôn đánh dấu những thắng lợi vẻ vang trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin

Những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cam go, ác liệt, các thế hệ chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đã phát huy nhiệt huyết cách mạng, sát cánh cùng Nhân dân đấu tranh, làm nên những chiến thắng lẫy lừng, giành lại độc lập tự do cho quê hương, đất nước.

Tiếp nối truyền thống anh hùng đó, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, ngành Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới.

Các giá trị văn hóa của tỉnh nhà đã được tập trung bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả. Nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công, phát huy vị thế của một trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc. Hoạt động văn hóa, thông tin được tổ chức đều khắp, tập trung hướng về cơ sở, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Hoạt động du lịch ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Việc tổ chức thành công các kỳ Festival Huế và Festival nghề truyền thống Huế đã góp phần khẳng định vị thế chính trị, văn hóa và du lịch của Thừa Thiên Huế.

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam

TIN MỚI

Return to top