ClockThứ Hai, 20/07/2020 18:15

Kỳ thi đầu cấp diễn ra nghiêm túc, đề thi có sự phân hóa

TTH.VN - Ngày 20/7, 1.247 học sinh tham gia thi tuyển kết hợp với xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương và trên 1.500 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học.

Đảm bảo kỳ thi đầu cấp an toàn, đúng quy chếTuyên truyền những thành tựu nổi bật của Ngành Tuyên giáo 90 năm quaNgày mai (20/7), 1.247 học sinh sẽ dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri PhươngTrường THCS Nguyễn Tri Phương sẽ tuyển sinh vào ngày 20/7

Ở hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Chu Văn An, các em kiểm tra đánh giá năng lực môn toán, tiếng Việt với thời gian làm bài 60 phút, theo hình thức tự luận; ngoại ngữ (Tiếng anh hoặc Tiếng pháp) với thời gian làm bài là 45 phút (trắc nghiệm). Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường là 360 em.

Tại hội đồng thi ở Trường THCS Nguyễn Tri Phương 

Theo nhiều học sinh, đề thi hơi dài nên các em phải bố trí thời gian hợp lý mới làm hết bài; đề kiểm tra, đánh giá năng lực ở các môn có độ phân hóa cao. Học sinh phải sử dụng kỹ năng quan sát, phân tích mới có thể làm bài tốt.

Tại hai hội đồng thi, phụ huynh đưa đón con rất đông nhưng tình hình trật tự vẫn được đảm bảo. Ngày thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có sự cố xảy ra ở các phòng thi và điểm thi.

Đây là năm thứ ba Trường THCS Nguyễn Tri Phương tuyển sinh theo cách này nên tình trạng học sinh đi trễ, quên dụng cụ làm bài thi giảm hẳn.

Cùng ngày, trên 1.500 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học với các môn: văn, sử, địa, toán, lý, hóa, tin học, ngoại ngữ với thời gian 150 phút, riêng hai môn hóa học và ngoại ngữ, các em làm bài thi trong vòng 120 phút..

Năm nay, tình hình học sinh ở các trường huyện lên đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Quốc Học khá nhiều. Nhìn chung, đề chuyên có sự phân loại cao để chọn được học sinh có năng lực thật sự; bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi tham gia các kỳ thi trong và ngoài nước. Nhiều em hào hứng với câu hỏi mới lạ, tuy nhiên, các đề thi vẫn được đánh giá là khó đối với nhiều thí sinh. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Quốc Học có chỉ tiêu là 420 em. Phương thức tuyển chọn từ trên xuống, theo điểm đến hết chỉ tiêu.

Do thời tiết nắng nóng nên hầu hết các điểm thi đều bố trí đủ quạt mát, nước uống để tạo điều kiện cho thí sinh trong khi làm bài. Khu vực thi, lực lượng công an, điện lực, sinh viên tình nguyện luôn túc trực để xử lí sự cố và trợ giúp thí sinh khi cần thiết. Phụ huynh, học sinh đều rất yên tâm bởi tính nghiêm túc của kì thi cùng sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất tại các hội đồng thi.

Tin: Huế Thu; Ảnh: Hữu Phúc 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tưởng nhớ danh tướng Nguyễn Tri Phương

Ngày 12/12, tại Nhà thờ Tam công Nguyễn Tri Phương (thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phong Chương, huyện Phong Điền tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày mất danh tướng Nguyễn Tri Phương (1873 - 2023).

Tưởng nhớ danh tướng Nguyễn Tri Phương
Truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho 3.500 học sinh

Ngày 4/12, Trung tâm y tế TP. Huế phối hợp tổ chức truyền thông tại 5 trường: THCS Phú Thượng, THCS Thuận An, THCS Thuận Lộc, THCS Thủy Bằng, THCS Trường An. Chương trình triển khai cho 3.500 học sinh cùng 300 giáo viên.

Truyền thông phòng chống HIV AIDS cho 3 500 học sinh
51 tỷ đồng đầu tư cho các trường THCS ở khu vực khó khăn nhất

Với sự hỗ trợ của Dự án Giáo dục trung học cơ sở (THCS) khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường ở Thừa Thiên Huế đã được đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng nhu cầu đổi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

51 tỷ đồng đầu tư cho các trường THCS ở khu vực khó khăn nhất

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top