ClockThứ Bảy, 05/03/2016 15:06

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Nhiều học sinh chỉ xét tốt nghiệp

Nhiều nơi căn cứ vào đặc thù và nguyện vọng đăng ký dự thi của học sinh nên lựa chọn phương án tổ chức 2 cụm thi.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (5/3) là hạn cuối cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương phải gửi phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 về Bộ. Theo khảo sát của phóng viên cho thấy, năm nay nhiều địa phương lựa chọn phương án tổ chức 2 cụm thi: Một cụm xét tốt nghiệp và một cụm vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng. 

Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, năm nay, số học sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp sẽ nhiều hơn số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, nhất là những địa phương có các trường THPT ở vùng sâu, vùng xa, nhu cầu xét tuyển Đại học, cao đẳng rất ít.


Các địa phương hoàn thành xong việc khảo sát và lên phương án thi.

Tại tỉnh Hà Giang, kỳ thi THPT quốc gia có 1.800 học sinh trên tổng số 6 nghìn 700 học sinh dự thi với mục tiêu vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng; còn lại chỉ thi để xét tốt nghiệp. Tại  tỉnh Hòa Bình, sơ bộ có trên 60% số học sinh sẽ chỉ thi tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cho biết: “Theo dự kiến, báo cáo tỉnh và báo cáo Bộ, Hòa Bình sẽ tổ chức hai cụm thi. Một cụm thi chỉ dành cho học sinh vừa xét tuyển vừa tốt nghiệp do các trường đại học chủ trì. Còn một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ thi xét tốt nghiệp thôi. Với một số trường báo cáo sớm, hiện nay tỉnh Hòa Bình khoảng trên dưới 40% học sinh đăng ký vừa tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học. Còn 60% chỉ để dự thi để tốt nghiệp. Bởi vì là tỉnh miền núi nên các cháu nhu cầu mà đi học đại học, cao đẳng không phải là nhiều”.

Việc tổ chức 2 cụm thi sẽ giúp thí sinh bớt vất vả khi phải di chuyển hàng trăm km, vì năm nay không tổ chức thi liên tỉnh nên số lượng các cụm thi Đại học sẽ hạn chế.

Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho biết:  “Năm nay, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ thì học sinh thi tại địa phương có nhiều thuận lợi. Trước đây các em phải đi hơn 150 km, rồi lại ăn, ngủ và rất nhiều các thầy cô giáo phải đi cùng. Bây giờ các em thi tại địa phương thì ở trong nội tỉnh chứ không phải đi ra ngoài tỉnh nữa. Việc di chuyển đỡ đi rất nhiều và đương nhiên vợi đi rất nhiều khó khăn. Với phương châm này, chúng tôi vẫn tiếp tục dành cho học sinh những thuận lợi nhất. Mỗi một huyện, thành phố chúng tôi đặt một điểm thi. Địa phương nào có nhiều trường THPT thì tổ chức hai điểm và dự kiến của chúng tôi có khoảng 14 điểm thi”.

Sau khi lựa chọn phương án tổ chức thi, các địa phương đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cách thức tổ chức kỳ thi, nhất là những địa phương không có trường đại học cần có sự hướng dẫn cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thu Hiền (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy
Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Ngày 6/4, Trường cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế tổ chức hội nghị phân luồng giáo dục lần thứ 4, năm 2024. Chương trình được phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn về một số hoạt động giáo dục, hướng nghiệp gắn với mục tiêu việc làm bền vững cho học sinh, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo theo định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

TIN MỚI

Return to top