ClockThứ Hai, 25/11/2013 17:28

Làm quen bệnh nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TTH.VN - Với thủ đoạn la cà ở các phòng bệnh ở bệnh viện, Duy làm quen với các bệnh nhân đang điều trị ở đây rồi mượn tài sản sau đó bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.

 

 
Lê Đức Duy  
   
Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đó là Lê Đức Duy (29 tuổi, trú tại 98 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế).
 
Thông tin ban đầu được biết: Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tối ngày 9/11/2013, Duy vào Bệnh viện Đại học Y dược, TP Huế. Khi đến Khoa hồi sức cấp cứu, Duy làm quen với bệnh nhân Hồ Thị Ngọc N. (trú tại huyện Phú Lộc) và mượn điện thoại di động để nghe nhạc. Mượn được máy một lúc, Duy nói với chị Nhung máy đã…bị hỏng và đưa đi sửa dùm. Cầm được tài sản, Duy “bặt vô âm tín”.
 
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10/11/2013, Duy tiếp tục làm quen với chị Trần Thị Y. và chị Trần Thị Hương G. (cùng trú tại Quảng Trị) đang điều trị tại bệnh viện này ở tầng 3. Với thủ đoạn tương tự, Duy đã chiếm đoạt 1 điện thoại di động cùng số tiền 3.000.000 đồng của hai chị. “Ăn quen bén mùi” tiếp đó, ngày 14/11/2013, Duy vào Bệnh viện TW Huế tiếp tục làm quen với bệnh nhận khác thì bị lực lượng bảo vệ bệnh viện cảnh giác, bắt giữ giao cho Công an phường Vĩnh Ninh làm rõ.
 
Qua điều tra Duy khai nhận: Mặc dù đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng Duy vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gồm: 02 điện thoại di động và 3.000.000 đồng nói trên.   
 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Đức Duy để xử lý nghiêm hành vi “lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản” trước pháp luật.

Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top