ClockThứ Năm, 09/02/2023 16:53

Làm rõ hành vi nhóm thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng

TTH.VN - Chiều 9/2, Công an TP. Huế cho biết, đang tiếp tục làm rõ nhóm thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô và thách thức lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự.

Kiên trì đấu tranh với “quái xế”Sẽ ngăn chặn triệt đểXử lý 101 trường hợp “quái xế” tụ tập đánh võng trên đườngXử lý tình trạng quái xế càn quấy

CSGT Công an TP. Huế làm rõ hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô thách thức lực lượng chức năng của một thiếu niên 

Nhóm thiếu niên gồm: Lê Văn Quốc B, Lê Phúc H, Nguyễn Thanh P. Đ, Trần H (tất cả cùng trú tại TX. Hương Thủy) và Lê Quang N (trú tại TP. Huế). Trước đó, nhóm này nhiều lần điều khiển xe mô tô không có biển số chạy trên một số tuyến đường của TP. Huế có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự.

Khi phát hiện lực lượng CSGT tuần tra, cả nhóm bóp còi, lạng lách, nẹt pô thách thức rồi tăng ga bỏ chạy. Tất cả xe mô tô số thiếu niên này điều khiển đều không có giấy tờ, đã tháo biển số, nghi vấn liên quan đến tang vật của các vụ trộm.

Hiện, Đội CSGT - Trật tự và Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế đang phối hợp tiếp tục xác minh làm rõ hành vi và số xe mô tô mà nhóm thiếu niên này sử dụng.

Các xe mô tô đều tháo biển số và hiện Đội CSGT - Trật tự và Đội Cảnh sát Hình sự nghi vấn liên quan đến tang vật của các vụ trộm

Thống kê, trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023, Đội CSGT  - Trật tự Công an TP. Huế đã phát hiện, xử lý 238 trường hợp liên quan đến thanh thiếu niên càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tạm giữ 224 xe mô tô các loại.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế khẳng định, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ra quân tuần tra, kiểm soát, vừa mật phục, vừa công khai để phát hiện, bắt xử lý số thành thiếu niên càn quấy trên địa bàn, nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Tin, ảnh: PHONG QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

TIN MỚI

Return to top