ClockThứ Ba, 26/06/2018 14:31

Lần đầu Mỹ cấp phép thuốc trị động kinh chiết xuất từ cần sa

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) vừa cho phép sử dụng thuốc Epidiolex, một loại chiết xuất từ cần sa, để điều trị hai chứng bệnh động kinh hiếm gặp và nghiêm trọng.

Hàn Quốc đóng cửa các phòng hút thuốc trong sân bayMỹ: tỷ lệ hút thuốc thấp nhất lịch sửTỷ lệ tiêu thụ thuốc lá đạt đỉnh ở IndonesiaIndonesia áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điện tử

Thuốc Epidiolex. Ảnh: AP

Theo trang Gizmodo, đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một loại thuốc chiết xuất từ cây cần sa được hợp pháp hóa tại Mỹ.

Dù vậy người bệnh Mỹ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để cơ quan hữu trách Mỹ có những thay đổi quy định về cần sa thì mới có thể bắt đầu sử dụng thuốc này.

Epidiolex là dạng thuốc siro uống do công ty GW Research bào chế. Theo cấp phép của FDA, thuốc này được dùng điều trị hai dạng bệnh động kinh hiếm gặp và nghiêm trọng là hội chứng Lennox-Gastaut và hội chứng Dravet với những bệnh nhân trên 2 tuổi.

Quyết định cấp phép của FDA với thuốc Epidiolex không bất ngờ vì từ tháng 4, một ủy ban của FDA đã nhất trí đề xuất nên phê chuẩn cho Epidiolex được dùng trong điều trị bệnh.

Không chỉ là loại thuốc đầu tiên chiết xuất từ cần sa được FDA cho phép sử dụng tại Mỹ, Epidiolex cũng là loại thuốc đầu tiên được FDA cho phép dùng điều trị hội chứng Dravet.

Epidiolex cũng được cảnh báo có những tác dụng phụ như gây buồn ngủ, trạng thái lơ mơ, giảm thèm ăn, tiêu chảy, phát ban, những rối loạn giấc ngủ và một số vấn đề sức khỏe khác.

Tuy nhiên những tác dụng phụ này của thuốc không quá nghiêm trọng và cũng không thường xuyên xảy ra nên FDA vẫn chấp nhận cấp phép. Ngoài ra cũng có thể giảm nhẹ các tác dụng phụ thông qua việc theo dõi cẩn thận những triệu chứng ở người bệnh.

Theo Tuổi trẻ Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top