ClockThứ Sáu, 23/06/2017 08:14

Lần đầu tiên, thí sinh thử sức thi trắc nghiệm bài Khoa học tự nhiên

Năm nay là lần đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với 120 câu hỏi trong vòng 150 phút.

Đảm bảo an toàn và hiệu quả cho kỳ thi THPT quốc gia 2017Thi THPT Quốc gia 2017: Đề thi được chuyển đến các địa phương an toànChuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐTĐại học Huế chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017Thông tin mới về kỳ thi quốc gia 2017

Sáng nay (23/6), thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tiếp tục làm bài thi tự chọn theo tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) gồm: Vật lý,  Hóa học, Sinh học. Thời gian bắt đầu thí sinh làm bài thi từ 7h40’, mỗi môn là 50 phút theo hình thức Trắc nghiệm.

Năm nay là năm đầu tiên, thí sinh làm bài thi tổ hợp KHTN nên với 2 môn thi đầu tiên, thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi. Môn thi cuối cùng, thí sinh được phép mang đề thi về.

Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, bài thi KHTN gồm 120 câu ( trong đó, mỗi môn thi thành phần là 40 câu, sắp xếp theo thứ tự). Môn thi Vật lí: từ câu 1-40; môn thi Hóa học: từ câu 41- 80; môn thi Sinh học: từ câu 81-120).

Đặc biệt hơn nữa là các câu hỏi trong mỗi đề thi được sắp xếp theo trật tự từ câu hỏi dễ đến câu hỏi khó.

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, buổi thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, cả nước có trên 19.400 phòng thi. Số  thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội (KHXH) chiếm 42%, KHTN chiếm 38%, thi cả hai bài thi chiếm hơn 8%.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017, trong ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và Toán, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đều đạt trên 99%. Tuy nhiên cả nước có 50 thí sinh vi phạm kỷ luật.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, cả nước có trên 833.000 thí sinh đến dự thi trong tổng số hơn 838.000 thí sinh đăng ký dự thi. Môn Toán có trên 853.000 thí sinh dự thi trong tổng số hơn 858.000 thí sinh đăng kí dự thi. Dù đã được phổ biến về quy chế thi nhiều lần nhưng trong ngày thi đầu tiên vẫn có 50 thí sinh vi phạm kỷ luật, trong đó 1 thí sinh bị cảnh cáo và 49 thí sinh bị đình chỉ thi, không có cán bộ vi phạm kỷ luật.

Bộ GD-ĐT đánh giá, trong ngày thi đầu tiên, tại các cụm thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho thi sinh dự thi. Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO lần đầu tiên công bố báo cáo về tác động nghiêm trọng của bệnh tăng huyết áp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây vừa công bố báo cáo đầu tiên về tác động tàn khốc của bệnh cao huyết áp trên toàn cầu, từ đó đưa ra những khuyến nghị để đối phó với “kẻ giết người thầm lặng” này. Báo cáo cho thấy, cứ 5 người bị tăng huyết áp thì có khoảng 4 người không được điều trị đầy đủ, nhưng nếu các quốc gia có thể mở rộng phạm vi bao phủ chăm sóc y tế toàn dân, thì từ nay đến năm 2050, thế giới có thể ngăn chặn được 76 triệu ca tử vong liên quan đến tăng huyết áp.

WHO lần đầu tiên công bố báo cáo về tác động nghiêm trọng của bệnh tăng huyết áp
Ấn Độ sẽ cấm xuất khẩu đường lần đầu tiên sau 7 năm

Ấn Độ dự kiến sẽ cấm các nhà máy xuất khẩu đường trong niên vụ sắp tới, bắt đầu từ tháng 10 năm nay, tạm dừng các lô hàng xuất khẩu lần đầu tiên sau 7 năm, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lượng mưa làm giảm năng suất mía, Hãng Thông tấn Reuters ngày 24/8 trích dẫn 3 nguồn tin Chính phủ nước này cho biết.

Ấn Độ sẽ cấm xuất khẩu đường lần đầu tiên sau 7 năm

TIN MỚI

Return to top