ClockThứ Tư, 08/09/2021 16:21

Lan tỏa nét đẹp ứng xử trong mỗi gia đình

TTH - Sau 2 năm triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại xã Bình Thành và phường Phú Thuận, đời sống văn hóa trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư của hai địa phương chuyển biến tích cực, góp phần lan tỏa chuẩn mực đạo đức, nét đẹp ứng xử trong mỗi gia đình.

Thăm tặng quà gia đình liệt sĩ, người có công

Người dân tham gia các diễn đàn xây dựng gia đình hạnh phúc (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)

Trong ngôi nhà của mình, chị Đặng Thị Hiền (thôn Phú Tuyên, xã Bình Thành, TX.Hương Trà) đang làm việc nhà. Ngoài sân, hai con chị đang chơi đùa cùng nhau. Chồng chị Hiền bận đi cạo mủ cao su. Nhắc đến chồng, giọng người phụ nữ trẻ thật ấm áp.

Chị Hiền nhớ lại, cách đây 2 năm, khi được cán bộ xã vận động đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, chị lo vợ chồng chị không thực hiện được. "Thời điểm đó, chồng tôi là người rất ham chơi, dù đã có vợ con nhưng không chịu tu chí làm ăn. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra", chị Hiền tâm sự.

Khi đăng ký tham gia thực hiện các tiêu chí, được tham gia các lớp tập huấn, các đợt sinh hoạt cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng chị được trang bị kỹ năng, kiến thức để sống hòa thuận, vui vẻ, có kiến thức nuôi dạy con... Chồng chị Hiền từ đó dần thay đổi, chịu khó làm ăn, chia sẻ với vợ việc nhà.

Anh Lê Chí Bảo (ở thôn Tam Hiệp, xã Bình Thành) lại cho rằng, tham gia thực hiện các tiêu chí như ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà, giúp anh tự dặn mình phải luôn hiếu thảo, lễ phép với ông bà, cha mẹ để làm gương cho các con.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, cán bộ văn hóa UBND xã Bình Thành cho biết: Trước đây, địa phương có xảy ra những vụ bạo lực gia đình mà nguyên nhân chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ. Việc gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống mà các thành viên không có sự đồng cảm thì cũng dễ xảy ra bất đồng… Từ khi triển khai thí điểm việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, những vấn đề trên đã dần được người dân giải quyết. Trong xóm, người dân nhắc nhở nhau thực hiện tốt các tiêu chí ứng xử, nêu cao tinh thần gương mẫu. Nhờ đó, không khí đầm ấm, bình yên được tạo nên trong mỗi nếp nhà; cư xử thường ngày trong cộng đồng làng xóm cũng văn minh, lịch sự hơn.

Qua 2 năm phường Phú Thuận (nay một nửa thuộc phường Tây Lộc, một nửa thuộc phường Thuận Hòa - TP. Huế) thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình có nhiều chuyển biến rõ nét. Ý thức chấp hành pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội được củng cố; các thành viên trong gia đình hòa thuận, thương yêu nhau, quan tâm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Ông Đồng Hữu Uy, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa gia đình (Sở Văn hóa Thể thao) cho biết, sau 2 năm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các hộ dân đăng ký thực hiện 4 nhóm tiêu chí (chung thủy, nghĩa tình); tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu (gương mẫu, yêu thương); tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà (hiếu thảo, lễ phép); tiêu chí ứng xử của anh, chị, em (hòa thuận, chia sẻ) đã thay đổi rõ nhận thức và hành vi, không địa phương nào xảy ra bạo lực gia đình.

Để việc thực hiện hiệu quả, Sở đã phối hợp với các địa phương được lựa chọn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua phát thanh, pa nô, áp phích, tờ rơi về các kỹ năng ứng xử để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình và những chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên... Đồng thời, tổ chức sinh hoạt cộng đồng theo các chủ đề: Ứng xử của vợ chồng; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử của anh, chị, em ruột trong gia đình. Các chuyên đề này đã trở thành diễn đàn sôi nổi và hiệu quả để các gia đình cung cấp kỹ năng ứng xử, chia sẻ bí quyết gìn giữ hạnh phúc cũng như tạo môi trường để các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao cho biết, sắp tới, chương trình sẽ được nghiên cứu triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh để nhiều địa phương sớm tiếp cận với việc thực hiện Bộ tiêu chí, góp phần thiết thực xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương

Ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1991, nghĩa là chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm làm từ thiện. Chị đã được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023.

Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top